Khởi công xây dựng tượng phật hoàng Trần Nhân Tông

13:53, 16/12/2009

Sáng 16/12, bức tượng phật hoàng Trần Nhân Tông chính thức được khởi công xây dựng tại đỉnh An Kỳ Sinh trên núi Yên Tử.

Sáng 16/12, bức tượng phật hoàng Trần Nhân Tông chính thức được khởi công xây dựng tại đỉnh An Kỳ Sinh trên núi Yên Tử.

Theo Hội đồng thực hiện, đây là lần đầu tiên một bức tượng đồng được dựng ở địa hình cao hơn 1.000 m so với mực nước biển; lần đầu tiên Việt Nam có tượng đồng liền khối nặng 100 tấn; và lần đầu tiên một bức tượng được thực hiện có sự phối hợp giữa thủ công và thi công hiện đại, giữa nghệ nhân làng nghề và chuyên gia của Viện Khoa học Công nghệ và Viện Luyện kim màu.

Phối cảnh khu vực dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Dự án công trình xây dựng tượng phật hoàng Trần Nhân Tông do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với nguồn vốn xã hội hóa lên tới gần 80 tỉ đồng.

Theo Anh Đức - Đất Việt