Miền Bắc: Cuối tuần không khí lạnh tiếp tục tăng cường

13:28, 17/12/2009

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đến chièu 16/12, không khí lạnh đễ tràn đến Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đến chièu 16/12, không khí lạnh đễ tràn đến Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

[links()]

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay (17/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ, ở bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động.
 
Trên đất liền, nhiệt độ ở Bắc bộ giảm khoảng 7-8 độ C, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.
 
Hiện từ lục địa Trung Quốc lại đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự kiến, ngày thứ 6 (18/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống nước ta; nó sẽ làm cho nhiệt độ những ngày cuối tuần giảm thêm 2-3 độ C, trời rét hơn, vùng núi nhiều nơi rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 5-13 độ C, vùng núi đồng bằng và trung du xấp xỉ mức rét đậm, nhiệt độ từ 12-19 độ C. Ở Bắc Trung bộ trời rét kèm theo mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 15-22 độ C.

Theo Minh Hải - VnMedia