Sa Pa trong giá lạnh 4,2 độ C

08:42, 21/12/2009

Sáng ngày 20/12, đường lên Sa Pa chìm trong sương mù dày đặc, nhiệt độ tại thị trấn xuống đến 4,2 độ C và trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ chỉ có 1,2 độ.

Sáng ngày 20/12, đường lên Sa Pa chìm trong sương mù dày đặc, nhiệt độ tại thị trấn xuống đến 4,2 độ C và trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ chỉ có 1,2 độ.

Trên địa bàn Lào Cai xuất hiện mưa nhỏ diện rộng, lượng mưa không đáng kể, nhưng đi kèm gió đông bắc đã hạ nền nhiệt độ chung trên địa bàn xuống từ 1 đến 2 độ C.

Tuy rét nhưng khá đông du khách đã kéo lên Sa Pa thưởng ngoạn, khám phá cảnh đẹp ở đây.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Lào Cai, nhiệt độ sẽ còn hạ thấp trong ngày 21/12, vùng núi cao từ 2.000 trở lên so với mặt biển như Sa Pa, Ý Tý (Bát Xát) và một số xã của Bắc Hà, Si Ma Cai và Mường Khương có thể xuất hiện băng giá trở lại.

 Tuy nhiên, đợt rét này chỉ kéo dài đến trong 2 ngày tới, sau đó đến dịp Noel 24 - 25/12, trời sẽ ấm, chỉ có mưa bay nhỏ, rất thích hợp với du khách đi chơi dịp lễ Giáng sinh.
 Đường lên vùng núi cao Sa Pa lúc 9 giờ sáng ngày 20/12, các xe ô tô phải bật đèn vì sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.
Đường lên vùng núi cao Sa Pa lúc 9 giờ sáng ngày 20/12, các xe ô tô phải bật đèn vì sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.
 Vẻ đẹp Sa Pa trong sương mù luôn hấp dẫn khách du lịch và các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật
Vẻ đẹp Sa Pa trong sương mù luôn hấp dẫn khách du lịch và các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật
 Du khách nước ngoài thích thú thưởng ngoạn Sa Pa trong giá rét.
Du khách nước ngoài thích thú thưởng ngoạn Sa Pa trong giá rét.
 Hoa chuối rừng đỏ tươi đón Giáng sinh. Ảnh: TTO
Hoa chuối rừng đỏ tươi đón Giáng sinh. Ảnh: TTO
 Sa Pa chìm trong sương mù dày đặc. Ảnh: TTO
Sa Pa chìm trong sương mù dày đặc. Ảnh: TTO
 Bếp lửa ven đường của các em nhỏ Sa Pa luôn là địa chỉ hấp dẫn những người đi xe máy lạnh cóng tay vào ngồi nhờ sưởi ấm
Bếp lửa ven đường của các em nhỏ Sa Pa luôn là địa chỉ hấp dẫn những người đi xe máy lạnh cóng tay vào ngồi nhờ sưởi ấm
 Thanh niên dân tộc Mông ở xã San Sả Hồ (Sa Pa) lên rừng hái cỏ gùi về nhà nuôi trâu bò trong những ngày rét hại.
Thanh niên dân tộc Mông ở xã San Sả Hồ (Sa Pa) lên rừng hái cỏ gùi về nhà nuôi trâu bò trong những ngày rét hại.
 Trong giá lạnh 4 – 5 độ C, nhưng đại hội thể dục - thể thao các dân tộc huyện Sa Pa năm 2009 tổ chức ngày 20/12 tại sân quần thị trấn Sa Pa vẫn thu hút đông người tham gia
Trong giá lạnh 4 – 5 độ C, nhưng đại hội thể dục - thể thao các dân tộc huyện Sa Pa năm 2009 tổ chức ngày 20/12 tại sân quần thị trấn Sa Pa vẫn thu hút đông người tham gia
Theo Bee.net.vn