Thời tiết thuận lợi dịp Noel và Tết Canh Dần

09:22, 21/12/2009

Nhiệt độ đêm Giáng sinh ở miền Bắc khoảng 17-19 độ C, miền Nam trời đẹp, không mưa. Tết Nguyên đán đúng vào ngày Valentine, thời tiết khá đẹp khi nền nhiệt độ ấm hơn mọi năm khoảng 1 độ C.

Nhiệt độ đêm Giáng sinh ở miền Bắc khoảng 17-19 độ C, miền Nam trời đẹp, không mưa. Tết Nguyên đán đúng vào ngày Valentine, thời tiết khá đẹp khi nền nhiệt độ ấm hơn mọi năm khoảng 1 độ C.

“Người dân sẽ được đón một kỳ Giáng sinh trong thời tiết thuận lợi trên cả ba miền, đặc biệt là một số điểm du lịch nổi tiếng như Sapa, Đà Lạt, Nha Trang...”, ông Nguyễn Đức Hòa, dự báo viên Phòng Dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định.

Thời tiết Đêm Giáng sinh lý tưởng cho hoạt động ngoài trời
Trời đêm Noel đẹp  

Theo nhận định của Trung tâm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đợt rét hiện nay kéo dài khoảng 6-7 ngày và chính là nguyên nhân khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc tương đối đẹp trong dịp Noel.

Đến 22/12, thời tiết ở miền Bắc sẽ ấm dần lên. Đêm Giáng sinh, nhiệt độ ở miền Bắc dao động từ 17-19 độ C, vùng núi cao vẫn có nơi rét đậm, rét hại vào đêm và sáng trời lạnh do hiện tượng bức xạ nhiệt.
 
Hà Nội, trời nắng vào ban ngày nên nhiệt độ cao nhất có thể lên 21 - 23 độ C. Ở một số nơi có thời tiết đặc biệt như Sapa, nhiệt độ khoảng 7 - 9 độ C.

Tại TP HCM và các tỉnh miền Nam, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 21 - 23 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C. Các địa phương nổi tiếng về du lịch như Khánh Hòa và một số nơi tại Nam Trung bộ có nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C, nắng đẹp. Đà Lạt đêm 25/12, nhiệt độ khoảng 9 - 11 độ C, ban ngày 20 - 22 độ C, trời rét vào ban đêm và sáng sớm.

Ông Hòa cho biết, ngày Noel, cả nước sẽ không mưa.

Tết nắng, không mưa phùn     

Theo một cán bộ khác của Trung tâm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ nay đến Tết, miền Bắc có khả năng xảy ra 5 - 6 đợt không khí lạnh. Một số đợt cường độ mạnh có thể xảy ra muộn hơn so với mọi năm, dự báo rơi vào nửa đầu tháng 1/2010, kéo dài 3 - 5 ngày. Nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thể xuống tới 10 - 12 độ C.

Ông Hòa cho hay, trong Tết Nguyên Đán sắp tới, nền nhiệt độ trung bình ấm, không có mưa phùn gió bấc. Từ ngày 12/2/2010 (29 Tết) tới 18/2/2010 (mùng 5 Tết), nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc 17 - 19 độ C, ban ngày có thể lên 22 - 24 độ C, hửng nắng vào ban ngày, ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

“Các tỉnh Nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, cao nhất khoảng 31 - 33 độ C, tương đối giống kiểu thời tiết hiện tại ở khu vực này”, ông Hòa nhận định.

Theo ông Hòa, mùng 1 Tết Canh Dần (đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine 14/2) cũng là một ngày trời đẹp, khả năng mưa rất thấp. “Nhìn chung, đặc điểm nổi bật của dịp Tết Nguyên Đán năm nay là nền nhiệt độ trung bình tại miền Bắc sẽ cao hơn năm trước khoảng 1 độ C, thời tiết cả nước ấm áp”, ông nói.
 
Rét nàng Bân thường xuất hiện vào tháng 3 âm lịch, là đợt rét kết thúc mùa đông. Năm nay, nền nhiệt độ mùa đông ấm hơn trung bình mọi năm, và trong tháng 2, nhiệt độ tương đối cao nên đến tháng 3, rét nàng Bân chỉ là một đợt không khí lạnh, gây mưa rải rác tại Bắc bộ, thời gian ảnh hưởng kéo dài khoảng 2-4 ngày.

Nhiều khả năng đợt rét này xảy ra vào đầu tháng, nhiệt độ trung bình khoảng 18-19 độ C, sẽ chỉ rét vào đêm và sáng sớm.
 

[links()]

Theo Đất Việt