Vận chuyển mỡ bẩn từ miền Trung ra Hà Nội

13:15, 13/12/2009

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ hơn 15 tấn mỡ không nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.
 

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ hơn 15 tấn mỡ không nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

[links()]

Tối 9/12, cảnh sát đã bắt quả tang 2 ôtô có chứa 79 bao mỡ động vật với trọng lượng hơn 4 tấn không rõ nguồn gốc chuẩn bị vận chuyển ra Hà Nội.

Hai tài xế cho biết, chủ lô hàng là ông Đoàn Ty, 55 tuổi, ở phường Phú Thuận. Kiểm tra nhà ông Ty, cảnh sát phát hiện hơn 11 tấn mỡ, da động vật không có giấy tờ, bốc mùi hôi thối.

Cảnh sát kiểm tra cơ sở chế biễn mỡ của ông Đoàn Ty. Ảnh: NLĐ.

Những người làm việc tại đây không có bảo hộ, chưa qua lớp tập huấn nào về chế biến. Ngoài ra, lượng nước thải từ cơ sở chế biến của ông Ty chảy trực tiếp ra sông Kẻ Vạn đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Hiện, cơ sở chế biến mỡ bẩn của ông Đoàn Ty tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng Sở Y tế tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Theo NLĐ