Nữ hoàng sắc đẹp trải lòng về mối tình với ông trùm ma tuý GuzmanEm

11:13, 10/05/2017

Emma tuyên bố rằng khi cưới Guzman, cô không hề biết vị hôn phu là ông trùm buôn bán ma túy, cần sa khét tiếng thế giới.

Emma tuyên bố rằng khi cưới Guzman, cô không hề biết vị hôn phu là ông trùm buôn bán ma túy, cần sa khét tiếng thế giới.

“Đó là một cô gái khêu gợi, với làn da mịn màng và đôi môi trề hớp hồn bất kỳ gã đàn ông nào”, cây bút Isabel Vincent của NY Post dành những lời có cánh, để mở đầu bài viết về Emma Coronel Aispuro, người vợ chung thuỷ của trùm ma tuý Joaquin “El Chapo” Guzman.

Hình ảnh nóng bỏng của cựu nữ hoàng sắc đẹp luôn gắn liền với những bộ bikini hay quần jeans bó sát.

Trót phải lòng với người đáng tuổi cha

Emma Coronel Aispuro sinh ngày 2/7/1989, ở vùng ngoại ô San Francisco, Mỹ mang 2 quốc tịch. Emma luôn tự hào khẳng định bố cô là nông dân chuyên nuôi gia súc.

Nu hoang sac dep trai long ve moi tinh voi ong trum ma tuy Guzman hinh anh 1

Nhan sắc của Emma Coronel Aispuro, vợ thứ 3 của trùm ma tuý El Chapo. Ảnh: Getty.

Song trên thực tế, cảnh sát khẳng định "nữ hoàng" của băng đảng Sinaloa là con “nhà nòi” về ma tuý. Cha, chú ruột đều là những nhân vật cộm cán trong giới giang hồ.

Cuộc hôn nhân giữa cô gái 18 tuổi và người chồng ngoài 50 được cho là một động thái có tính toán để thắt chặt mối quan hệ giữa 2 băng đảng.

Trong khi ông trùm ma tuý El Chapo còn đang bị giam giữ nghiêm ngặt, chờ ngày xét xử tại Trung tâm cải tạo Manhattan, Emma thường xuyên xuất hiện trước giới truyền thông và lên tiếng bảo vệ chồng. Cô là vợ thứ 3 của ông trùm ma tuý đào hoa.

Guzman được cho là cha của 19 người con, với ít nhất 6 phụ nữ. Ngày 21/1, 2 ngày trước khi Guzman được dẫn độ tới New York, Emma đã đăng tải một dòng trạng thái tiếng Tây Ban Nha trên trang cá nhân: “Đêm định mệnh đó cuối cùng cũng tới, trái tim em sẽ nhớ đến anh. Anh sẽ mãi bên em, không ai có thể thay thế được anh”.

Nhiều người cho rằng họ không “xứng đôi vừa lứa”, nhưng tình yêu khiến 2 trái tim đồng điệu, cùng chiến đấu đến cùng cho sự tự do của Guzman.

"Cánh tay phải" xây dựng hình tượng cho chồng

“Emma như một người phát ngôn đích thực của ông trùm ma tuý”, Jack Riley, cựu quan chức cấp cao thuộc Cơ quan phòng chống ma tuý Mỹ, nhận định. Với 25 năm nghề, Riley đã theo dõi mọi đường đi nước bước của Guzman.

Guzman từng ra giá 100.000 USD cho cái đầu của Riley. Điều đó đồng nghĩa với lời thách thức trừ khử cái gai trong mắt của ông trùm ma tuý lẫy lừng Mexico.

“Ông ta là thiên tài trong việc xây dựng quan hệ cộng đồng và uỷ thác cho Emma công việc này. Cô ta xuất hiện trên khắp các mặt báo phàn nàn về điều kiện giam giữ của chồng. Nó giống như hình thức "câu giờ”, The Post trích lời Riley.

Nu hoang sac dep trai long ve moi tinh voi ong trum ma tuy Guzman hinh anh 2

Guzman được áp giải tới nhà tù an ninh tuyệt đối vào năm 2016. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo năm 2016, Emma từng nói: “Bọn họ muốn ông ấy trả giá vì tội vượt ngục. Họ nói không trừng phạt gì ông ấy nhưng tất nhiên là có. Họ luôn giám sát ông ấy trong buồng giam và không cho ông ấy ngủ. Ông ấy không có quyền riêng tư, thậm chí không được đi vệ sinh”.

Guzman từng 2 lần trốn thoát thành công khỏi những nhà tù cẩn mật nhất trên thế giới, bằng đường hầm tinh vi, dài 15 km. Ông ta trở thành huyền thoại và được mệnh danh là “kẻ đào tẩu khét tiếng nhất Mexico”.

Giống như trùm ma túy Colombia Pablo Escobar hoạt động trong những năm 1980 ở Medellin, Guzman rất được lòng người nghèo. Ông ta chăm chỉ làm việc để nuôi dưỡng hình ảnh “người hùng Robin Hood” trong mắt người dân. Ông ta đã rót hàng triệu USD vào các dự án nhà ở và các công trình dân sinh khác ở những vùng nông thôn.

Ngay sau khi chồng bị bắt giữ trong trận bắn tỉa của Lực lượng Hải quân Mexico vào tháng 1/2016, Emma trở thành "ngôi sao" trong chiến dịch truyền thông của trùm ma túy El Chapo, nhằm thu hút sự chú ý của báo giới tới việc chồng mình bị biệt giam và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.

Trong chuyến đi gần đây nhất vào tháng 10/2016, Emma cùng luật sư của El Chapo tới Washington để nhờ tới sự giúp đỡ của các tổ chức nhân quyền Mỹ.

“Sau buổi gặp mặt ở Washington, cô ấy đi thẳng tới trung tâm mua sắm. Cô ấy thực sự là nữ hoàng tiệc tùng, giàu có và có rất nhiều nhiều tiền”, Riley cho hay.

"Tôi nguyện ở bên anh ý"

 “El Chapo đã bị vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của Emma chinh phục”, Riley nhấn mạnh. NY Post cho rằng tình yêu đó không đến từ cái nhìn đầu tiên.

“Anh ấy nhảy với một cô gái khác, còn tôi nhảy với bạn trai. Chúng tôi nhảy ngay ở chính giữa sàn. Sau đó, một người tiến lại gần nói với tôi rằng: "Người đàn ông đằng kia muốn mời cô nhảy với anh ta", và tôi đồng ý. Bởi vì dù có bạn trai, bạn vẫn có thể nhảy với bất kỳ ai”, Emma kể lại.

Sau này, Emma đăng quang ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp. Dư luận dấy lên nghi ngờ việc ông trùm đã vung tiền mua giải để mang lại danh hiệu cho bạn gái. Khi Emma đủ 18 tuổi, Guzman tổ chức kết hôn cùng cô gái. Đám cưới của họ thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo, tên cầm đầu ma túy địa phương.

Emma cũng tuyên bố rằng khi cưới Guzman, cô không hề biết rằng vị hôn phu là ông trùm buôn bán ma túy, cần sa khét tiếng thế giới. 

Vào thời điểm đó, El Chapo, 52 tuổi, đã trở thành kẻ mang lệnh truy nã của chính phủ Mexico, Mỹ và Interpol. Năm 2001, Guzman trốn thoát thành công khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Mexico và sống ẩn dật, xa vợ con. 

“Anh ấy là cha của các con tôi, tôi nguyện ở bên anh ý”, Emma nói với Telemundo trong một cuộc phỏng vấn. Mặc dù El Chapo nổi tiếng là kẻ trăng hoa nhưng Emma luôn khẳng định đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.