Quách Phú Thành đau buồn vì anh trai bị sát hại

11:17, 05/05/2017

Trong buổi trò chuyện mới đây, Quách Phú Thành đã khóc khi nói về chuyện anh trai bị cướp tấn công và giết hại.

Trong buổi trò chuyện mới đây, Quách Phú Thành đã khóc khi nói về chuyện anh trai bị cướp tấn công và giết hại.

Gần đây, Quách Phú Thành trả lời phỏng vấn về cuộc sống gia đình sau hôn nhân. Anh chia sẻ sự hạnh phúc sau khi kết hôn với Phương Viện. Thiên vương Hong Kong tâm sự nỗi đau trong quá khứ khiến anh càng trân trọng cuộc sống hiện tại.

"Anh trai tôi bị bắn chết. Trong ngày anh qua đời, tôi không thể nhìn anh một lần cuối", Quách Phú Thành khóc khi chia sẻ.

Quách Phú Thành đau buồn khi nhớ về cái chết của anh trai nhiều năm trước.
Quách Phú Thành đau buồn khi nhớ về cái chết của anh trai nhiều năm trước.

Nam diễn viên kể lại sự việc xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, anh trai Quách Phú Thành là chủ một cửa hàng. Trong ngày đen tối, cửa hàng bị cướp tấn công. Nhóm hung thủ đã cướp bóc, dùng súng khống chế những người trong quán. Anh trai Quách Phú Thành bị trúng đạn. Nghe tin anh gặp nạn, Quách Phú Thành lao đến bệnh viện.

"Tôi chưa kịp đến nơi đã có người gọi điện thoại báo tôi không cần đến nữa. Anh tôi đã qua đời. Mọi người khuyên tôi nên mạnh mẽ để chăm sóc mẹ", Quách Phú Thành nghẹn ngào.

Đối với tài tử 52 tuổi, ngày nhận thi thể của anh mãi là nỗi ám ảnh. "Chỉ hai ngày trước đó, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau. Không thể tin rằng anh ấy qua đời. Khi đến nhà xác, tôi mới hiểu đó là sự thật. Cảm giác mất mát lớn lao đó, cả đời tôi không bao giờ quên".

Quách Phú Thành và Phương Viện trong ngày cưới. Hai người sắp đón chào con đầu lòng.
Quách Phú Thành và Phương Viện trong ngày cưới. Hai người sắp đón chào con đầu lòng.

Thời gian sau đó, anh chịu di chứng tâm lý, phải điều trị nhiều năm. Đây cũng là lý do Quách Phú Thành luôn trì hoãn chuyện kết hôn. Anh đắm chìm trong các mối tình nhưng sợ lập gia đình. Với Quách Phú Thành, đó là sự sợ hãi mất đi người thân vào một ngày nào đó.

Sina cho hay vợ Quách Phú Thành đang mang bầu con đầu lòng. Em bé dự sinh vào tháng 9 này. Trong sự kiện hôm 29/4, khi được hỏi về thông tin "song hỷ lâm môn", tài tử Hong Kong chỉ mỉm cười, nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, anh từ chối xác nhận tin tức.

Theo Tri thức trực tuyến