'Chiêu' cưỡng đoạt tiền của người đi đường của nhóm xe ôm

09:04, 27/11/2017

13 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người đi đường tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

13 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người đi đường tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Ổ nhóm xe ôm lập 'băng' chuyên cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tiền của người đường. Ảnh: ANTĐ
Các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tiền của người đường.  Ảnh: ANTĐ

Chiều ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người đi đường tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, cơ quan này tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội.

Các đối tượng chính trong nhóm cưỡng đoạt tài sản đều làm nghề xe ôm tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gồm:

Phạm Quang Tâm (52 tuổi, có 2 tiền án, 1 tiền sự và là đối tượng nghiện ma túy - trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; Vũ Đình Trung (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (47 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai); Phan Văn Tài (45 tuổi), Nguyễn Văn Ngoãn (48 tuổi), Phạm Văn Chiến (49 tuổi) và Ngô Thanh Hải (45 tuổi), cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát hình sự Phòng PC45 - Công an thành phố Hà Nội phát hiện tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuất hiện ổ nhóm đối tượng làm nghề lái xe ôm có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản của nhiều người đi đường.

Thủ đoạn táo tợn

Bằng thủ đoạn, khi không có lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực nêu trên, nếu phát hiện người điều khiển xe máy do không biết đường đi vào đường cao tốc chỉ dành riêng cho xe ô tô và không biết mình đã đi vào đường cấm xe máy, các đối tượng sẽ dùng xe máy đuổi theo gọi họ lại. 

Đồng thời, dùng lời nói đe dọa người đi xe máy "đây là đường cấm xe máy, nếu đi vào sẽ bị Cảnh sát giao thông xử phạt lỗi đi vào đường cấm với số tiền là 2,5 triệu đồng, đồng thời giữ phương tiện và tước bằng lái xe 3 tháng".

Sau đó, đối tượng yêu cầu người tham gia giao thông đi vào đường cấm phải đưa số tiền trung bình 250.000 đồng/xe máy thì sẽ được các đối tượng dẫn quay lại an toàn, không bị Cảnh sát giao thông bắt phạt.

Ngoài ra, khi đối tượng dẫn người đi nhầm đường quay trở lại đến bãi đất trống đoạn đầu Pháp Vân - Cầu Giẽ, thì sẽ có một vài đối tượng khác đứng ở đó ra vây quanh xe, tạo áp lực đám đông.

Nếu người đi đường không có tiền, liền bị nhóm đối tượng này nạt nộ, gây khó khăn không cho đi tiếp. Với nhiều người đi đường là phụ nữ, khi bị nhóm đối tượng côn đồ vây quanh đã phải đưa tiền để được yên thân.

Số tiền cưỡng đoạt được của người vi phạm giao thông, đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Qua một thời gian trinh sát, theo dõi, chiều ngày 24/11, Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã bắt quả tang đối tượng Phạm Quang Tâm đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt 200.000 đồng của anh Cao Sỹ Huy (trú tại thành phố Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng cũng làm rõ 6 đối tượng có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản tại khu vực này, gồm: Vũ Đình Trung, Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Văn Tài, Nguyễn Văn Ngoãn, Phạm Văn Chiến và Ngô Thanh Hải.

Đến nay, cơ quan chức năng đã điều tra và ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng ổ nhóm này.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VnMedia