Gắn biển xe công vụ, giấu ma túy 'khủng' ở lốp dự phòng

10:21, 06/11/2017

Kiểm tra ô tô biển kiểm soát 24A-003-72 (biển công vụ - nghi biển giả) do Lầu A Hà điều khiển, công an phát hiện trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ô tô có chứa 40 bánh heroin...

Kiểm tra ô tô biển kiểm soát 24A-003-72 (biển công vụ - nghi biển giả) do Lầu A Hà điều khiển, công an phát hiện trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ô tô có chứa 40 bánh heroin...

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Tin từ công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 40 bánh heroin.

Cụ thể: vào khoảng 17 giờ, ngày 03/11, tại khu vực cầu Khe Lếch, thuộc xã Sơn Thủy (Văn Bàn), lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện một đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda, biển kiểm soát 24A-003-72 (biển công vụ - nghi biển giả) có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra và đưa về Công an tỉnh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Lầu A Hà (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại bản Xa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Tiến hành kiểm tra phương tiện, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, lực lượng công an phát hiện trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ô tô có chứa 40 bánh heroin (theo lời khai của đối tượng), cùng một số tang vật khác.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, việc tổ chức mai phục bắt giữ đối tượng vô cùng khó khăn, phức tạp. Đối tượng Hà sử dụng xe ôtô bán tải biển số màu xanh vận chuyển ma túy về Lào Cai. Đi trước xe là đối tượng cảnh giới, Sùng A Hù (27 tuổi, cũng trú tại huyện Điện Biên). Trên suốt quãng đường đi, đối tượng phóng với tốc độ rất cao... Vào thời điểm đó, tất cả các trinh sát được rải khắp tuyến vì đối tượng rất cảnh giác.

Sau khi bắt giữ Hà, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Lý Văn Thắng (38 tuổi, trú tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai); Sùng A Hù (27 tuổi, trú tại Mường Ẳng, Điện Biên) và Ly A Nếnh (28 tuổi, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) – là đồng bọn trong vụ án trên.  

Bước đầu đấu tranh, Hà khai vận chuyển thuê ma túy cho Nếnh với số tiền  là 150 triệu đồng. Hà sau đó đã nhờ em rể là Hù đi dẫn đường với mục đích vận chuyển số hàng trên giao cho Thắng.

Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong vật chứng và tiến hành trưng cầu giám định theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo VnMedia