Nữ thủ quỹ tín dụng xinh đẹp 'lừa' chiếm đoạt tiền tỉ

16:42, 10/12/2017

Lợi dụng là thủ quỹ tín dụng nhân dân xã, Thanh đã có hành vi thu tiền gốc và lãi của 3 hộ dân vay vốn nhưng lại không nộp vào quỹ để chiếm đoạt 127,1 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh còn lập khống 4 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt 1 tỷ 250 triệu đồng.

Lợi dụng là thủ quỹ tín dụng nhân dân xã, Thanh đã có hành vi thu tiền gốc và lãi của 3 hộ dân vay vốn nhưng lại không nộp vào quỹ để chiếm đoạt 127,1 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh còn lập khống 4 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt 1 tỷ 250 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Thanh
Đối tượng Lê Thị Thanh

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thanh (sinh năm 1982, ở xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016-2017, Lê Thị Thanh khi đó đang còn là thủ quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, đã có hành vi thu tiền gốc và lãi của 3 hộ dân vay vốn nhưng lại không nộp vào quỹ để chiếm đoạt 127,1 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này Thanh còn lập khống 4 hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Trinh để chiếm đoạt 1 tỷ 250 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo VnMedia