Vụ trường Gateway: Tiến hành thực nghiệm điều tra hiện trường lần 2

15:45, 13/09/2019

Sáng 13/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại trường Tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Lê Hoàng L (học sinh lớp 1 trường Gateway). 

Sáng 13/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại trường Tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Lê Hoàng L (học sinh lớp 1 trường Gateway). 

Tài xế Doãn Quý Phiến (áo đen) chuẩn bị thực nghiệm hiện trường.
Tài xế Doãn Quý Phiến (áo đen) tại buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Dân Việt

Tham gia buổi thực nghiệm có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, anh Sơn (bố cháu Long) cùng các luật sư...

Theo ghi nhận, khoảng 7h25 sáng nay, tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) thực nghiệm điều khiển xe ô tô 16 chỗ tới trường Gateway.

Sau khoảng 15 phút đứng trao đổi với điều tra viên, kiểm sát viên trước sự chứng kiến của luật sư và bố cháu L. ông Phiến trở lên ô tô và lái xe rời đi. Đi cùng ô tô với ông Phiến có điều tra viên và kiểm sát sát viên quận Cầu Giấy.

Trước đó, chiều 30/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại trường Tiểu học Gateway. Tại buổi thực nghiệm, ông Phiến thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway.

Sau đó, công an thực nghiệm điều tra việc cấp cứu bé Long tại Phòng Y tế trường Gateway trước sự chứng kiến của luật sư, người nhà nạn nhân và các nhân viên đã bế Long từ xe vào trường.

Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, cho biết, việc thực nghiệm hành trình từ bãi đỗ xe về trường sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ vụ án.

Theo nội dung vụ án: Vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (là nhân viên lái xe hợp đồng với công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của trường tiểu học Quốc tế Gateway) điều khiển ôtô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón chị Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway. 
Tài xế Phiến thực nghiệm lại vụ lái xe đưa đón cháu L.
Tài xế Phiến thực nghiệm lại vụ lái xe đưa đón cháu L. 
Sau đó, xe ông Phiến đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu L. Đến 7h25, khi đưa học sinh đến trường, chị Quy đưa các cháu học sinh xuống xe ô tô rồi đóng cửa xe lại. Sau khi chị Quy đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển xe về bãi trông giữ trên.
 

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển xe ô tô đến cổng trường Tiểu học quốc tế Gateway để đón các cháu học sinh. Khi chị Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô, lúc này chị Quy không thấy cháu L. nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn chị Quy đưa 12 cháu lên xe ô tô .

Khi chị Quy mở cửa xe ô tô thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu Long vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu L. vào Bệnh viện E để cấp cứu.

Qua trao đổi với bác sĩ bệnh viện E Hà Nội được biết: Cháu L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái , đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả đã thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

Ngày 07/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128 - BLHS.

Ngày 27/8, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Bích Quy (nữ monitor đưa đón học sinh) về tội Vô ý làm chết người.

Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Theo Vnmedia