Bắc Bộ ấm áp 2 ngày cuối tuần, Hà Nội lại 28 độ C
Nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng trở lại vào hai ngày cuối tuần, với nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ Nhật có thể lên đến 28 độ C tại Hà Nội. Trong khi đó, miền Trung vẫn mưa to…
Nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng trở lại vào hai ngày cuối tuần, với nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ Nhật có thể lên đến 28 độ C tại Hà Nội. Trong khi đó, miền Trung vẫn mưa to…
Sáng sớm nay (29/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Dự báo, sáng nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.
Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h). Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét.
Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (29/11), không mưa. Sáng và đêm trời rét.
Tuy nhiên, dự báo, trong hai ngày cuối tuần (30/11 và 1/120), nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng trở lại. Ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất có thể đạt đến 28 độ C ở Hà Nội. Ban đêm thấp nhất cũng ở mức trên 20 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/11/2019:
Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 54 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 74 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 72 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24 độ C.
Theo VnMedia
http://vnmedia.vn/dan-sinh/201911/bac-bo-am-ap-2-ngay-cuoi-tuan-ha-noi-lai-28-do-c-5c7599a/