Bắt nghi phạm chuyên cướp dây chuyền của phụ nữ đi một mình

16:07, 14/12/2009

Khi tuần tra trên phố Lò Đúc, các trinh sát đội 8, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) hôm qua phát hiện thấy hai thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khi tuần tra trên phố Lò Đúc, các trinh sát đội 8, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) hôm qua phát hiện thấy hai thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hai gã thanh niên khai nhận tên là Trần Trung Kiên, 26 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội và Đỗ Văn Tuấn, 23 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang “tìm mồi” để cướp dây chuyền.

Theo lời khai ban đầu, vốn là công nhân chuyên dựng, tháo bạt của một công ty tổ chức sự kiện, tiền lương không đủ chi tiêu, Tuấn và Kiên rủ nhau đi cướp dây chuyền để “cải thiện” đời sống. Từ 4 tháng lại đây, mỗi khi rảnh rỗi Kiên lại chở Tuấn lượn lờ khắp phố rình ai sơ hở sẽ ra tay.

Chúng thường hành động vào buổi trưa hoặc tối và chọn nạn nhân là những phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường Lò Đúc, Kim Ngưu, Nguyễn Công Trứ, Minh Khai, Kim Liên và Phan Chu Trinh.

Đỗ Văn Tuấn và chiếc xe gây án

Bằng thủ đoạn này, Kiên và Tuấn đã thực hiện thành công khoảng 13 vụ. Toàn bộ số dây chuyền cướp được chúng mang lên hàng Bạc tiêu thụ rồi cùng nhau ăn tiêu hết.

Theo lời khai của Tuấn, anh ta đã có vợ và hai con, đứa lớn mới 24 tháng còn đứa bé gần 8 tháng, anh ta đi cướp để lấy tiền "tiêu vặt". “

Những ai là bị hại của những vụ cướp trên các tuyến đường trên, liên hệ tới đội 8, PC14, số điện thoại: 043.9396780.

[links()]

Theo Gia Anh - Đất Việt