Chém hàng xóm, tạt nước sôi vào bé 22 tháng tuổi

16:54, 16/12/2009

Do có mâu thuẫn với người mẹ, Vũ Thị Thanh Bình đã hắt cả chậu nước sôi vào người cháu bé mới 22 tháng tuổi.

Do có mâu thuẫn với người mẹ, Vũ Thị Thanh Bình đã hắt cả chậu nước sôi vào người cháu bé mới 22 tháng tuổi.

Ngày 16/12, Đội Điều tra tổng hợp – CAH Từ Liêm cho biết:  Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thanh Bình (SN 1968 ở xóm 15 Cổ Nhuế, Từ Liêm), về hành vi cố ý gây thương tích với hàng xóm.

Theo điều tra, trong quá trình sống, nhà Bình và chị Nguyễn Thị Bích Diệp có mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau. Bực tức, ngày 16/10, Bình đã đun nước rồi đổ vào chậu nhựa. Khi chị Diệp bế con là cháu Trần Hà Vi mới được 22 tháng tuổi đi qua, Bình đã bê cả chậu nước sôi hắt vào người hai mẹ con khiến cả hai bị bỏng nặng phải đi cấp cứu.

bong.jpg
Vết bỏng do nước sôi trên người bé Vi

Giám  định thương tật cho thấy bé Vi bị bỏng 10% độ 1, 2, 3 ở vùng cổ, ngực, tay. Chị Diệp bị bỏng 5%. Sau sự cố trên, gia đình chị Diệp đã chấp nhận giải pháp hòa giải với Bình do thông cảm với hoàn cảnh khó khăn, nuôi con một mình của chị này.

Không những không rút kinh nghiệm, Bình vẫn âm mưu trả thù. Ngày 12/11, Bình lại sắp sẵn một gẫy gỗ, 1 dao rựa và  1 dao nhọn, ở nhà rình đối phương. Khi chị  Diệp vừa đi về, Bình liền lao ra tấn công, vung dao chém thẳng vào tay nạn nhân. Bị tước hung khí,  Bình vẫn tiếp tục xông vào hành hung chị Diệp.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố  bị can đối với Bình về tội cố ý gây thương tích.

Theo Bee.net.vn