Dùng kế ’điệu hổ ly sơn’ trả thù công an

09:48, 11/12/2009

Ấm ức vị bị công an xã lập biên bản xử phạt hành vi gây rối, Nguyễn Hữu Thanh bảo cho con trai quay lại quậy tiếp để "dụ" trưởng và phó công an xã ra khỏi trụ sở, đánh trả thù.

Ấm ức vị bị công an xã lập biên bản xử phạt hành vi gây rối, Nguyễn Hữu Thanh bảo cho con trai quay lại quậy tiếp để "dụ" trưởng và phó công an xã ra khỏi trụ sở, đánh trả thù.

[links()]

Nguyễn Hữu Thanh tại cơ quan điều tra

Ngày 10/12, Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã ra lệnh truy nã Nguyễn Hữu Thọ (29 tuổi, ngụ xã Phước Thắng) vì có hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 3/12, cha của Thọ là Nguyễn Hữu Thanh ( 54 tuổi) đã bị khởi tố vụ án, bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, ngày 4/10, do có mâu thuẫn với công ty TNHH Huyền Trang, Nguyễn Hữu Thọ đã đến công trình đang thi công của công ty này đánh công nhân, đập phá hư hỏng tài sản. Ngay sau đó, công an xã Phước Thắng đã triệu tập Thọ lên làm việc, xử lý.

Biết chuyện, Thanh không những không khuyên can con mà còn "lệnh" cho con trai cùng mình đến địa điểm cũ gây rối, "dụ" công an ra lập biên bản rồi đánh trả thù.

Theo đó, chiều 27/11, khi công nhân làm việc tại công trình của công ty Huyền Trang đang chuẩn bị về thì cha con Thọ cùng hai người khác xuất hiện la lối, dùng xe máy cản đường không cho ai rời khỏi công trình.

Khi các anh Huỳnh Thế Minh, Huỳnh Văn An (trưởng và phó công an xã), Đặng Văn Huyền (công an viên) đến giải quyết, ông Thanh ra lệnh cho những người đi cùng xông vào đánh bị thương cả 3 cảnh sát. Không dừng ở đó, những người này còn lấy cả dùi cui và xe máy của trưởng công an mang về cất giấu.

 

Theo Danh Toại - VnExpress