Dùng virus máy tính chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

13:34, 10/12/2009

Vinh tải loại virus có thể đọc được toàn bộ mật khẩu nick chat cũng như hộp thư điện tử nếu người truy cập nhấp chuột vào. Cậu thanh niên 17 tuổi sử dụng mật khẩu ăn cắp được để lừa đảo.

Vinh tải loại virus có thể đọc được toàn bộ mật khẩu nick chat cũng như hộp thư điện tử nếu người truy cập nhấp chuột vào. Cậu thanh niên 17 tuổi sử dụng mật khẩu ăn cắp được để lừa đảo.

[links()]

Nguyễn Quang Vinh

Chiều 9/12, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Quang Vinh và Hoàng Cao Minh cùng 17 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, Vinh tải trên mạng Internet một loại virus có tên Perfectk logger gây được sự chú ý của nhiều người bởi những đường viền nhấp nháy. Khi người truy cập Internet "sập bẫy", nam thanh niên này ăn cắp mật khẩu nick chat cũng như hòm thư điện tử của họ để dùng làm phương tiện lừa đảo.

Vinh lấy được nick chat và hòm thư của một người kinh doanh điện thoại di động trên mạng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Từ nick ăn trộm này, Vinh yêu cầu thành công một "đối tác" của nạn nhân phải nạp 150 thẻ game.

Tuy nhiên, "cần câu" của Vinh bị Hoàng Cao Minh biết được trong một lần ngồi chơi điện tử cạnh nhau. Để có tiền tiêu xài, Minh tiếp tục yêu cầu nạn nhân nạp tiếp 100 thẻ game để anh ta bán lại cho các game thủ trên mạng.

Cơ quan điều tra xác định ngoài cú lừa trên, Vinh còn dùng thủ đoạn này để lừa đảo một số nạn nhân khác với số tiền trên 30 triệu đồng.

Một cán bộ điều tra công an quận Hoàn Kiếm cho rằng, gần đây trên mạng xuất hiện một số đường link (đường dẫn) màu hấp dẫn, nhưng thực chất đó là đường link có chứa virus, người sử dụng Internet không nên truy cập vào. Nếu bị mất nick thì nên thông báo cho bạn bè, người thân để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Theo VnExpress