Hại đời thiếu nữ thiểu năng sau tiệc cưới

09:25, 15/12/2009

Thấy Lan xinh xắn nhưng lại rất ngu ngơ, Võ Minh Phụng và đồng bọn nảy sinh ý định đồi bại nên rủ cô ra chỗ vắng thay nhau hãm hiếp.

Thấy Lan xinh xắn nhưng lại rất ngu ngơ, Võ Minh Phụng và đồng bọn nảy sinh ý định đồi bại nên rủ cô ra chỗ vắng thay nhau hãm hiếp.

Hôm nay, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Võ Minh Phụng (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mức án 6 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Trước đó, 3 “chiến hữu” của bị cáo này cũng phải nhận từ 12 đến 15 năm cùng về tội trên.

Võ Minh Phụng tại phiên tòa phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, Lan bị thiểu năng trí tuệ nên năng lực hành vi hạn chế, rất dễ bị dụ dỗ. Ngày 6/10/2003, cô gái gần 16 tuổi đi dự tiệc cưới ở nhà người quen tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, cô quen biết và tỏ ra khá vui vẻ với Võ Minh Phụng cùng đám bạn của người này. Thấy Lan khá xinh xắn nhưng lại rất ngu ngơ, nhóm Phụng bàn nhau tìm cách cùng cưỡng hiếp cô bé.

Khuya đó, cả bọn rủ Lan đi uống cà phê nhưng khi đi ngang qua nhà Lan, thấy cha mẹ cô còn thức, sợ bị phát hiện ý đồ nên cả bọn dắt cô quay trở lại tiệc cưới. Sau đó, Phụng và đồng bọn đã dùng vũ lực thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Ngày hôm sau, thấy con gái có biểu hiện lạ, cha mẹ Lan gặng hỏi và làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

[links()]

Theo Vũ Mai - VnExpress