Hành trình đột kích bắt 35 kẻ đang "điên đảo" ở phố Thái Hà

15:04, 11/12/2009

Khi 30 đối tượng nam, nữ đến quán karaoke Sao Mai Điểm hẹn (phố Thái Hà), hai nam lễ tân của quán karaoke này vội chốt chặt cửa lại.

Khi 30 đối tượng nam, nữ đến quán karaoke Sao Mai Điểm hẹn (phố Thái Hà), hai nam lễ tân của quán karaoke này vội chốt chặt cửa lại. Biết chắc các đối tượng đang tổ chức lắc, tổ công tác đã ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp tại hiện trường.

Theo Công an Quận Đống Đa, hiện đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng gồm Trần Đức Thắng; Nguyễn Văn Mạnh; Nguyễn Thượng Nguyên; Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Tạo Phương, trú ở huyện Từ Liêm; Vũ Đăng Khoa, trú tại quận Hoàn Kiếm; Phạm Thanh Minh, trú tại quận Hai Bà Trưng để làm rõ về hành vi chứa chấp, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Quán karaoke, nơi 35 "dân bay" sử dụng làm tụ điểm để lắc

Cơ quan Công an cũng đang sàng lọc để làm rõ về vai trò của từng  đối tượng trong vụ “lắc” tại quán Karoke Sao Mai Điểm hẹn (58 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) rạng sáng 9/12.

Trước đó, vào đêm 8, rạng sáng 9/12, tổ công tác gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa và Công an phường Trung Liệt đã mật phục tại quán karaokê Sao Mai Điểm hẹn.

Nắm chắc các đối tượng sẽ tổ chức lắc trên một phòng hát tại tầng 4, nhân viên của quán sẽ được bố trí ngồi cạnh cầu dao điện ở tầng 1, 2 để canh gác.

Do vậy, đến rạng sáng 9/12, khi hơn 30 đối tượng nam, nữ lần lượt đến quán, hai nam lễ tân của quán karaoke khóa chặt bên trong cửa ngay khi đủ người. Khoảng 2h50 cùng ngày, tổ công tác đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế 2 nhân viên lễ tân tại tầng 1 và ập vào phòng lắc trên tầng 4.

Tại hiện trường, lực lượng nghiệp vụ  phát hiện có 35 đối tượng (có 5 nữ), trú tại quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, huyện Từ Liêm... thu giữ 23 viên nén màu vàng được xác định là ma tuý tổng hợp nhóm ATS, 9 gói bột màu trắng ketamin, 5 điếu cần sa, 1 ổ cứng vi tính, 1 âm ly cùng 6 loa công suất lớn.

Khai nhận với cơ quan Công an, 2 nam lễ tân của quán Karaoke là Trần Đức Thắng và Nguyễn Văn Mạnh. Người đứng ra thuê phòng hát cho cả nhóm đến lắc là Nguyễn Thượng Nguyên (trú tại Gia Sàng, TP Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Minh (trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Trong số 35 đối tượng bị bắt quả tang, 16 đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma tuý. Khi xét nghiệm, hầu hết các đối tượng này đều có kết quả dương tính với ma túy.

Tại trụ sở CA, đối tượng Nguyên khai nhận y chính là đối tượng đã mang ketamin đến.

[links()]

Theo VTC News