Khởi tố một cô giáo trộm cắp nhiều lần

08:56, 21/12/2009

Ngày 16/12/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Minh Hải (SN 1979, quê Hà Tĩnh)

Ngày 16/12/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Minh Hải (SN 1979, quê Hà Tĩnh), giáo viên Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Đắk Wel về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Hải

Trước đó, vào ngày 2/12, Nguyễn Thị Minh Hải đã cạy cửa vào nhà anh Nguyễn Nguyên Vũ ở gần Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Linh trộm một tủ lạnh, một bình nước lọc, một đèn điện, một bếp điện từ, một máy xay sinh tố, một ấm điện cùng 22 con gà.

Tiếp đến ngày 12 tháng 12, Hải tiếp tục cầm búa đinh và một bao tảibdẫn theo đứa con 5 tuổi sang nhà anh Nguyễn Nguyên Vũ cạy khung cử bếp vào nhà trộm một ti vi, 2 loa thùng, 2 đầu đĩa, 1 đầu thu hình kỹ thuật số, một sổ đỏ, 2 giấy chứng minh nhân dân.

Không chỉ trộm những đồ vật có giá trị mà Hải còn trộm những đồ vật ít tiền như ly uống nước, bát đũa, đèn trung thu.... Trong lúc đang bê đồ ra phía sau thì bị người đi qua đường phát hiện, Hải cùng con bỏ trốn để lại hiện trường 2 đôi dép, 2 chiếc mũ cùng chiếc búa đinh.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Minh Hải đã bị  Công an xã Đắk Wel bắt giữ giao cho Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Hải còn khai nhận thêm, đã trộm cắp ống nước xây dựng công trình trên địa bàn xã Đắk Wel.

[links()]

Theo Công an TPHCM