Một phụ nữ bị tiêm thuốc mê bỏ vào bụi rậm

14:51, 13/12/2009

Lúc 14h hôm nay, anh Trần Minh Hải (19 tuổi, trú thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), đang làm thợ mộc trong nhà nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ.

Lúc 14h hôm nay, anh Trần Minh Hải (19 tuổi, trú thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), đang làm thợ mộc trong nhà nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ.

Tiếng kêu phát ra từ bụi cây trước nhà của anh Đỗ Văn Đồng (39 tuổi, gia đình anh Đồng đã đi làm ăn xa hơn hai tháng nay - PV). Nghe tiếng kêu cứu, anh Hải chạy tới phát hiện một phụ nữ khoảng 23 tuổi bị trói hai tay hai chân, mặt mũi bị bầm tím.

Nạn nhân được người dân phát hiện.

Sau đó, người dân đã đưa nạn nhân ra khỏi bụi cây và dùng dao cắt đứt dây đã trói. Trên người nạn nhân không có một giấy tờ tùy thân. Hiện nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Theo người dân, nạn nhân đã bị tiêm thuốc mê, rồi trói lại, chở đến đây bỏ vào bụi rậm. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Báo Đất Việt