Sát thủ nhí vào chùa ăn trộm

13:30, 15/12/2009

Giấu dao trong người, đeo găng tay..., Hà Đức Trí lẻn vào chùa gần nhà lấy trộm lư đồng. Bị thầy trụ trì phát hiện, thiếu niên 16 tuổi đã giết chết nhà sư, lục túi lấy tiền, điện thoại di động...

Giấu dao trong người, đeo găng tay..., Hà Đức Trí lẻn vào chùa gần nhà lấy trộm lư đồng. Bị thầy trụ trì phát hiện, thiếu niên 16 tuổi đã giết chết nhà sư, lục túi lấy tiền, điện thoại di động...

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hà Đức Trí (sinh 1993, trú huyện Đông Hòa) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hung thủ Hà Đức Trí trước cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Trí thường hay lui tới chùa Xuân Long ở gần nhà nên biết ở đây có nhiều đồ đồng quý giá. Thiếu niên này vạch kế hoạch vào chùa "kiếm chác".

Đêm 7/12, Trí đeo gang tay, mang theo dao dấu trong người và lẻn vào chùa lấy bộ lư đồng. Trong lúc đang loay hoay, Trí bị thầy trụ trì phát hiện. Do đã chuẩn bị từ trước, thiếu niên này đã rút dao lao vào đâm nhà sư đâm tới tấp rồi lục túi lấy điện thoại di động và toàn bộ số tiền trong người nạn nhân. Trong lúc giằng co với vị trụ trì, Trí bị dao làm rách tay, chảy máu.

Sau khi gây án, hung thủ về nhà tắm rửa, vứt áo và gang tay dính máu rồi đến nhờ một người bạn cùng thôn chở đi băng bó vết thương ở trạm xá xã bên cạnh. Xong, Trí ung dung cùng bạn ra TP Tuy Hòa uống cà phê.

Trong khi đang lẩn trốn, trú nhờ ở nhà một người bạn ở cùng xã nhưng khác thôn, Trí bị các trinh sát Công an Phú Yên bắt giữ.

[links()]

 

Theo VnExpress