"Tâm sự" xong, giết chết vợ cũ

11:00, 19/12/2009

Do có mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên Kiệt đã hẹn người tình của mình tới khách sạn rồi quan hệ. Sau đó giữa hai người cãi nhau nên Kiệt dùng dây thắt lưng siết cổ người tình đến chết.

Do có mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên Kiệt đã hẹn người tình của mình tới khách sạn rồi quan hệ. Sau đó giữa hai người cãi nhau nên Kiệt dùng dây thắt lưng siết cổ người tình đến chết.

Theo cáo trạng, năm 1985, chị D. có quen biết và sống chung với một người đàn ông tên là T. như vợ chồng và có một con chung. Đến năm 1988, do nảy sinh mâu thuẫn nên chị D. không chung sống với ông T. nữa.

Sau khi chia tay ông T., chị D. quen và chung sống với Trương Văn Kiệt (46 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) và có hai con chung. Do nghi ngờ D. có quan hệ lại với người tình cũ nên giữa chị D. và Kiệt đã ly thân với nhau vào tháng 4/2009.

Bị cáo Trương Văn Kiệt tại phiên tòa

Chị D. chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ tại quận Tân Bình, TP HCM để ở. Thấy vậy, Kiệt thuyết phục vợ trở về nhà nhưng chị D. không đồng ý. 

Vào khoảng 10h50’  ngày 17/5/2009, Kiệt hẹn gặp chị D. và hai người đến một khách sạn ở quận Tân Bình để làm chuyện “vợ chồng”. Sau khi "quan hệ" xong, hai người tiếp tục cãi nhau về việc chị D. quan hệ lại với người tình cũ.

Kiệt ghen tức nên tháo dây thắt lưng siết cổ chị D. cho tới chết rồi đến cơ quan Công an quận 6 đầu thú.

Ngày 18/12, HĐXX của Toà án nhân dân TP HCM tuyên phạt Trương Văn Kiệt với án tù chung thân về tội "Giết người", đồng thời buộc bị cáo bồi thường 33 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

 [links()]

Theo Bee