Cô giáo mầm non bị sát hại tại nhà riêng

07:10, 04/07/2017

Cảnh sát đến hiện trường thấy cô giáo mầm non 49 tuổi đã tắt thở với 11 vết chém trên cơ thể. Trong nhà nạn nhân có dấu hiệu của sự vật lộn.

Cảnh sát đến hiện trường thấy cô giáo mầm non 49 tuổi đã tắt thở với 11 vết chém trên cơ thể. Trong nhà nạn nhân có dấu hiệu của sự vật lộn.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi), trú ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh:
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Minh Khuê.

Sáng cùng ngày, Sơn đến nhà bà Dương Thị Chung (49 tuổi, giáo viên trường Mầm non xã Phú Sơn) rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Sơn dùng dao chém bà Chung gục tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông này đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

"Khi chúng tôi đến nạn nhân đã tắt thở với 11 vết chém trên cơ thể, trong nhà có dấu hiệu của sự vật lộn. Ngoài vết máu loang lổ khắp nền nhà, chiếc xe máy hung thủ đi ra đầu thú cũng dính máu", ông Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp kể.

Xã Nghĩa Hợp, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh:
Xã Nghĩa Hợp, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo chính quyền địa phương, bà Chung có chồng và hai con nhưng đã ly hôn từ lâu. Thời điểm xảy ra án mạng hai người con của bà đi làm ăn xa.

Một nguồn tin cho biết, ông Sơn thường xuyên qua lại nhà bà Chung.

Theo Tri thức trực tuyến