Chứng khoán gây sốc với gần 100% mã giảm sàn

11:33, 26/11/2009

Dù xu hướng lao dốc đã nằm trong dự đoán của giới đầu tư, việc gần như toàn bộ cổ phiếu giảm hết biên độ sáng nay vẫn khiến nhiều người choáng váng. Vn-Index rơi xa khỏi ngưỡng 500 điểm.

Dù xu hướng lao dốc đã nằm trong dự đoán của giới đầu tư, việc gần như toàn bộ cổ phiếu giảm hết biên độ sáng nay vẫn khiến nhiều người choáng váng. Vn-Index rơi xa khỏi ngưỡng 500 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index đóng cửa ở 482,6 điểm, giảm 20,81 điểm (4,13%). Đây là mức điểm thấp nhất của sàn TP HCM kể từ ngày 7/8.

Thanh khoản của thị trường rất hạn chế, với 36,4 triệu chứng khoán giao dịch qua khớp lệnh, chỉ bằng một nửa phiên hôm qua, trị giá 1.541,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 185 mã đi xuống, trong đó 179 giảm sàn, và chỉ 5 mã lên giá.

Thị trường tiếp tục chứng kiến một phiên giảm "trắng bảng" khi các mã đồng loạt lao dốc từ đầu đến cuối. Đến giữa phiên, giao dịch hầu như đã ngừng lại, bởi dư mua đều đã bằng 0, và các mã giảm hết biên độ cho phép.

Sàn chứng khoán tại Hà Nội sáng nay vắng bóng nhà đầu tư, một số người đến rồi cũng ra về từ giữa phiên giao dịch.

Trên sàn chứng khoán, hầu như không nhà đầu tư nào tỏ ra lạc quan về triển vọng trong ngắn và trung hạn. Phần lớn đều nhận định, thị trường đang bước vào một đợt điều chỉnh sâu.

Thị trường bị sốc bởi những biện pháp điều chỉnh từ Ngân hàng Nhà nước, được công bố hôm qua - bao gồm việc tăng lãi suất cơ bản, điều chỉnh một số lãi suất chủ chốt khác, thu hẹp biên độ tỷ giá đồng thời nới tỷ giá bình quân liên ngân hàng, và cuối cùng là công bố khả năng việc hỗ trợ lãi suất ngắn hạn sẽ không được kéo dài đến hết quý I/2010 như thông báo trước đó. Cùng lúc, Ủy ban Chứng khoán cũng yêu cầu các công ty chứng khoán ngừng việc cho bán trước thời hạn T+4 và cho vay để bán từ ngày 1/12 tới.

Mở cửa thị trường, Vn-Index giảm nhanh 7,81 điểm (1,55%), và rơi khỏi ngưỡng 500 điểm, lùi về 495,6 điểm. Nhà đầu tư mua bán rất ít, khiến khối lượng giao dịch dừng lại ở 2,5 triệu chứng khoán, trị giá 114,5 tỷ đồng.

Phiên giao dịch diễn ra với diễn biến một chiều - nghiêng về bên bán, và các lệnh đều có giá sàn. Rất nhiều mã trụ cột đã giảm giá xuống còn một nửa so với đỉnh cao hồi nửa đầu tháng 10, như CTG, BVH, HAG, PVF, SSI.

Riêng vài mã đi ngược xu thế chung của thị trường, gồm DHG, DPR, NBB, VIC, trong đó cổ phiếu của Dược Hậu Giang và Vincom tăng trần.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm mạnh 9,63 điểm (5,84%), và đóng cửa ở mức 155,24 điểm. Khối lượng giao địch đạt 17,9 triệu chứng khoán, tương ứng 626,3 tỷ đồng.

Trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, UPCoM-Index sáng nay cũng đi xuống. Đến 11h, chỉ số đứng ở mức 58,4 điểm, giảm 0,66 điểm (1,12%). Khối lượng giao dịch đạt trên 67.000 cổ phiếu, trị giá 767 triệu đồng.

[links()]

Theo VnExpress