Những biến cố sau khi nạo hút thai

12:56, 27/11/2009

Không chỉ bị ảnh hưởng đến sự thăng hoa của cả hai, quan hệ vợ chồng sau khi nạo, phá thai tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Không chỉ bị ảnh hưởng đến sự thăng hoa của cả hai, quan hệ vợ chồng sau khi nạo, phá thai tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với hàng nghìn ca nạo phá thai mỗi ngày, Việt Nam đã trở thành một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. 75% trong số này là những phụ nữ đã có gia đình và tỷ lệ phá thai lập lại do không biết cách phòng tránh là 25%.

Đó là những kết luận đưa ra trong một cuộc hội thảo gần đây tại Hà Nội.

Dù do bất cứ nguyên nhân nào, việc nạo phá thai có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của người phụ nữ. Nghiêm trọng hơn còn dẫn đến những hậu quả khôn lường như sẩy thai ở những lần mang thai kế tiếp, vô sinh... Ngay trong chuyện chăn gối, việc nạo phá thai cũng gây ra những trục trặc cho cả hai.

Giảm khoái cảm

Trong quá trình thực hiện phá thai, ngoài nỗi đau thể xác, người phụ nữ còn bị giày vò về tinh thần, đó là cảm giác tội lỗi, hối tiếc... Do đó, sẽ đưa tới những chấn động tâm lý nhất định, nghiêm trọng hơn có thể bị rối loạn tâm thần.

Thông thường, trong giai đoạn này, người phụ nữ sẽ có cảm giác sợ hãi và không muốn quan hệ. Thế nhưng do nhu cầu của "đức lang quân" quá cao nên họ đành chiều theo. Tâm lý chưa cân bằng, họ có thể quan hệ nhưng gần như là miễn cưỡng nên khó lên đến đỉnh.

Ngoài ra, có thể bản thân người phụ nữ cũng có nhu cầu nhưng do dư chấn tâm lý, họ thường sợ mang thai lại và trải qua cảm giác đau đớn một lần nữa nên có "yêu" cũng chưa chắc đã "thỏa mãn".

Nên nhớ, sau khi phá thai khoảng 10 - 12 ngày là thời kỳ rụng trứng của người phụ nữ. Giai đoạn này, khả năng có thai lại rất cao.

Nguy cơ bị bệnh truyền nhiễm

Việc "tiếp xúc cọ xát" giữa hai bộ phận nhạy cảm lúc quan hệ ngay sau khi mới phá thai, cũng là một tác nhân dẫn đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo bác sĩ Dương Phương Mai, khoa kế hoạch hóa, bệnh viện Từ Dũ, ở giai đoạn này, cổ tử cung còn hở do tử cung của người phụ nữ chưa co hồi, âm đạo vẫn ra huyết. Quan hệ vào lúc này có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Lúc này, sức khỏe của người phụ nữ chưa hồi phục, cơ thể yếu nên nếu nhiễm bệnh sẽ rất nguy hiểm hơn bình thường.

Những phụ nữ vốn đã mang các bệnh truyền nhiễm mà không biết để điều trị, khi nạo hút thai sẽ gián tiếp đưa vi trùng, vi khuẩn bệnh vào sâu hơn trong vòi trứng và tử cung dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn nặng hơn.

Từ đó, dẫn đến hậu quả viêm vòi trứng và gây ra có thai ngoài tử cung hoặc nghiêm trọng hơn là vô sinh. Kết quả từ nhiều nghiên cứu cho thấy có đến 60% những người điều trị hiếm muộn có tiền sử liên quan đến nạo phá thai.

Với nhiều rủi ro như trên, giới chuyên môn khuyến cáo sau khi phá thai cả hai không nên nôn nóng quan hệ, nhất là người phụ nữ. Nghỉ ngơi một thời gian và uống thuốc kháng sinh dự phòng nhiễm trùng theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ an toàn hơn.

Thời điểm an toàn để "tái chiến"

Sau khi nạo phá thai, bạn nên kiêng cữ chuyện chăn gối ít nhất đến chu kỳ kinh nguyệt sau (khoảng 1 tháng sau khi phá thai). Tuy nhiên, để tránh tình trạng viêm nhiễm đường sinh dục, tốt nhất khoảng 1,5 tháng mới nên quan hệ tình dục trở lại.

Trên thực tế, thời gian kiêng cữ còn tùy vào sức khỏe của người phụ nữ. Khi cảm thấy sức khỏe tốt, cơ thể đã hồi phục, hết đau, dịch âm đạo không còn là có thể quan hệ được. Tuy nhiên, khi quan hệ phải sử dụng biện pháp ngừa thai vì nguy cơ có thai lại sau khi phá thai rất cao.

Sau khi nạo hút thai phải dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ. Hai tuần sau khi thực hiện thủ thuật cần đi tái khám, thậm chí siêu âm để xem có viêm nhiễm gì và có bị sót thai trong tử cung hay không để có biện pháp điều trị kịp thời.

Người phụ nữ cần giữ tâm lý ổn định, không cần kiêng khem về ăn uống, nên ăn thêm những thực phẩm giàu dinh dưỡng để nhanh chóng lấy lại sức lực.

Theo Tiếp Thị Gia Đình