Cảnh hoang tàn tại biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

20:42, 06/07/2017

Biệt thự từng là nơi ở của ông Hoàng Văn Nghiên có diện tích hơn 400 m2. Tọa lạc tại "khu đất vàng" thuộc quận Hoàn Kiếm, khu đất có giá thị trường cả trăm tỷ đồng.

Biệt thự từng là nơi ở của ông Hoàng Văn Nghiên có diện tích hơn 400 m2. Tọa lạc tại “khu đất vàng” thuộc quận Hoàn Kiếm, khu đất có giá thị trường cả trăm tỷ đồng.

Căn biệt thự rộng khoảng 400 m vuông nằm ở vị trí vàng giữa thủ đô, sau khi được ông Hoàng Văn Nghiên trả lại năm 2014 đã bị bỏ hoang suốt hơn 3 năm. 

Căn biệt thự thuộc số nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa (nối giữa phố Trần Hưng Đạo và Hàm Long) từng là nơi ở của cựu Chủ tịch TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên.
Căn biệt thự thuộc số nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa (nối giữa phố Trần Hưng Đạo và Hàm Long) từng là nơi ở của cựu Chủ tịch TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên.

 

Năm 2001, khi còn đang trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội, ông Nghiên đã thuê lại của nhà nước biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa để ở với giá 500.000 đồng/tháng.
Năm 2001, khi còn đang trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội, ông Nghiên đã thuê lại của nhà nước biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa để ở với giá 500.000 đồng/tháng.

 

Năm 2006 ông Nghiên làm đơn xin mua lại căn nhà theo nghị định 61 nhưng không được thành phố chấp thuận. Sau 8 năm trời dùng dằng qua lại, cuối cùng năm 2014 ông Nghiên đã chính thức trả lại căn biệt thự cho nhà nước.
Năm 2006 ông Nghiên làm đơn xin mua lại căn nhà theo nghị định 61 nhưng không được thành phố chấp thuận. Sau 8 năm trời dùng dằng qua lại, cuối cùng năm 2014 ông Nghiên đã chính thức trả lại căn biệt thự cho nhà nước.

 

Từ đó đến nay, căn biệt thự không có ai sinh sống, cửa đóng then cài suốt 3 năm trời. Cánh cửa, ổ khoá đã hoen ố và gỉ sét vì thời gian.
Từ đó đến nay, căn biệt thự không có ai sinh sống, cửa đóng then cài suốt 3 năm trời. Cánh cửa, ổ khoá đã hoen ố và gỉ sét vì thời gian.

 

Chuông cổng phụ đã hỏng hoàn toàn, đường dây cáp viễn thông, dây điện và đặc biệt là dây thép gai bao chằng chịt khắp cổng và tường rào.
Chuông cổng phụ đã hỏng hoàn toàn, đường dây cáp viễn thông, dây điện và đặc biệt là dây thép gai bao chằng chịt khắp cổng và tường rào.

 

Bức tường dài gần 20 m được quấn chằng chịt dây thép gai bên trên như muốn ngăn cấm tuyệt đối những người tò mò bén mảng lại gần.
Bức tường dài gần 20 m được quấn chằng chịt dây thép gai bên trên như muốn ngăn cấm tuyệt đối những người tò mò bén mảng lại gần.

 

Cánh cổng chính được khoá chặt từ bên trong bằng xích sắt.
Cánh cổng chính được khoá chặt từ bên trong bằng xích sắt.

 

Lớp sơn cánh cổng sắt bong tróc lộ ra lớp thép hoen gỉ.
Lớp sơn cánh cổng sắt bong tróc lộ ra lớp thép hoen gỉ.

 

Bên trong khoảng sân rộng phía cửa trước ngập lá khô và rác, tường bong tróc hoen ố.
Bên trong khoảng sân rộng phía cửa trước ngập lá khô và rác, tường bong tróc hoen ố.

 

Ngôi biệt thự 2 tầng sau nhiều năm biến thành một căn nhà hoang.
Ngôi biệt thự 2 tầng sau nhiều năm biến thành một căn nhà hoang.

 

Cửa chính của căn nhà được khoá kín, giấy niêm phong vẫn dính chặt nhưng không còn nguyên vẹn.
Cửa chính của căn nhà được khoá kín, giấy niêm phong vẫn dính chặt nhưng không còn nguyên vẹn.

 

Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, bậc thềm trước hiên nhà phủ đầy lá khô.
Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, bậc thềm trước hiên nhà phủ đầy lá khô.

 

Rác thải, vỏ túi nylon, chai lọ ... bị ai đó thải vào trong sân.
Rác thải, vỏ túi nylon, chai lọ ... bị ai đó thải vào trong sân.

 

Nhiều thùng xốp vứt chồng lên nhau bên sườn nhà tiếp ráp tường rào.
Nhiều thùng xốp vứt chồng lên nhau bên sườn nhà tiếp ráp tường rào.

 

Cánh cửa nhà bên cổng phụ cũng khoá kín. Trong thời gian gần đây, cử tri quận Hoàn Kiếm 
Cánh cửa nhà bên cổng phụ cũng khoá kín. Trong thời gian gần đây, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị TP kiểm tra ngôi biệt thự để có phương án sử dụng, tránh lãng phí.

 

Khu vực phía sân sau của toà biệt thự. Trao đổi với báo chí ngày 3/7, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết TP đang rà soát lại việc sử dụng các biệt thự trên địa bàn.
Khu vực phía sân sau của toà biệt thự. Trao đổi với báo chí ngày 3/7, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết TP đang rà soát lại việc sử dụng các biệt thự trên địa bàn.

 

Nói về biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa, ông Hùng khẳng định đây nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích.
Nói về biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa, ông Hùng khẳng định đây nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích.

 

Theo ông Hùng, khi chưa bố trí được cho người có nhu cầu (công vụ) thì TP chưa thể giải quyết theo phương án khác. Còn nếu muốn giải quyết theo hình thức cho thuê thì TP phải báo cáo điều chỉnh lại mục đích sử dụng của căn biệt thự này. Ông cũng cho biết thêm từ biệt thự công vụ trở thành biệt thự cho thuê thì mới khai thác được. Các ngành chức năng của TP đang nghiên cứu để đưa ra phương án hiệu quả nhất.
Theo ông Hùng, khi chưa bố trí được cho người có nhu cầu (công vụ) thì TP chưa thể giải quyết theo phương án khác. Còn nếu muốn giải quyết theo hình thức cho thuê thì TP phải báo cáo điều chỉnh lại mục đích sử dụng của căn biệt thự này. Ông cũng cho biết thêm từ biệt thự công vụ trở thành biệt thự cho thuê thì mới khai thác được. Các ngành chức năng của TP đang nghiên cứu để đưa ra phương án hiệu quả nhất.

 Theo Tri thức trực tuyến