Huỳnh Hải Long đoạt VN Collection Grandprix 2009

16:24, 22/11/2009

Vượt qua 17 thí sinh là các nhà thiết kế trẻ, 2 chàng trai và 1 cô gái đã chiếm toàn bộ 6 giải thưởng tại đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Vietnam Collection GrandPrix 2009 tại Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) tối 21/11.

Vượt qua 17 thí sinh là các nhà thiết kế trẻ, 2 chàng trai và 1 cô gái đã chiếm toàn bộ 6 giải thưởng tại đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Vietnam Collection GrandPrix 2009 tại Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) tối 21/11.

Đây là năm thứ 11, cuộc thi dành cho các nhà thiết kế trẻ và các sinh viên chuyên và không chuyên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường ĐH, CĐ cả nước. Đêm chung kết mang tới cho người xem 20 bộ sưu tập với 60 mẫu trang phục sau khi đã được tuyển chọn và vượt qua 11.000 mẫu phác thảo.

Ngoài NTK nổi tiếng Việt Nam, Minh Hạnh thường xuyên góp mặt tại các cuộc thi những năm trước, thành phần Ban giám khảo gồm những chuyên gia thời trang tên tuổi, GS Giám đốc Viện mẫu thời trang Pháp Francine Pairon, GS trưởng khoa thời trang Đại học OSU (Mỹ) Leslie Davis Burns, GS Giám đốc học vụ Học viện thời trang London Valeie Margraret Bannister, ...

Đêm trình diễn diễn ra ngắn gọn trong 1h đồng hồ, đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng lớn nhất. Thí sinh Huỳnh Hải Long, sinh viên đã tốt nghiệp khoa kịch nói Đại học Sân khấu & Điện ảnh là người đoạt giải GranPrix 2009 với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ này còn đoạt thêm một giải New Color (Màu sắc). Các giải phụ khác như Nhà thiết kế tương laiChất liệu được trao cho cô gái đến từ TP HCM Võ Thị Quỳnh Như, 19 tuổi. Giải Ấn tượngNhà thiết kế trong năm thuộc về cựu sinh viên khoa Thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp HN, Nguyễn Mạnh Hào.

Dưới đây là một số bộ sưu tập trong đêm chung kết :

Bộ sưu tập đoạt hai giải Ấn tượng và Nhà thiết kế trong năm của Nguyễn Mạnh Hào, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật CN.
Bộ sưu tập đoạt hai giải Ấn tượng và Nhà thiết kế trong năm của Nguyễn Mạnh Hào, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật CN.
Bộ sưu tập đoạt giải nhất của thí sinh Huỳnh Hải Long, tốt nghiệp khoa kịch nói, CĐ sân khấu Điện ảnh. Ngoài ra các mẫu thời trang này còn đoạt thêm giải phụ Màu sắc.
Bộ sưu tập đoạt giải nhất của thí sinh Huỳnh Hải Long, tốt nghiệp khoa kịch nói, CĐ sân khấu Điện ảnh. Ngoài ra các mẫu thời trang này còn đoạt thêm giải phụ Màu sắc.
Tác phẩm của Võ Thị Quỳnh Như, đoạt cú đúp với giải Chất liệu và Nhà thiết kế tương lai
Tác phẩm của Võ Thị Quỳnh Như, đoạt cú đúp với giải Chất liệu và Nhà thiết kế tương lai
Các bộ sưu tập khác dự thi trong đêm chung kết. Mẫu thời trang của Hoàng Minh Hà, sinh viên khoa thiết kế thời trang ĐH Kiến trúc.
Các bộ sưu tập khác dự thi trong đêm chung kết. Mẫu thời trang của Hoàng Minh Hà, sinh viên khoa thiết kế thời trang ĐH Kiến trúc.
Chế Vân Cầm, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.
Chế Vân Cầm, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.
Nguyễn Minh Hùng, sinh viên CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex.
Nguyễn Minh Hùng, sinh viên CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex.
Nguyễn Võ Phương Linh, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM.
Nguyễn Võ Phương Linh, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM.
Nguyễn Thị Diễm My, sinh viên năm thứ nhất khoa thiết kế thời trang ĐH Hoa Sen.
Nguyễn Thị Diễm My, sinh viên năm thứ nhất khoa thiết kế thời trang ĐH Hoa Sen.
Nguyễn Thu Nga, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Nguyễn Thu Nga, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Ngô Quỳnh Phương, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Công nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng.
Ngô Quỳnh Phương, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Công nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Thế Sơn, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Nguyễn Thế Sơn, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Xuân Thùy, sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp ĐH Kiến trúc.
Xuân Thùy, sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp ĐH Kiến trúc.
Nguyễn Thị Yến Trinh, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Nguyễn Thị Yến Trinh, tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Lê Ngọc Tú, sinh viên khoa Kiến trúc công trình, ĐH Kiến trúc.
Lê Ngọc Tú, sinh viên khoa Kiến trúc công trình, ĐH Kiến trúc.
Nguyễn Minh Tú, tốt nghiệp khoa Kiến trúc, ĐH Xây dựng.
Nguyễn Minh Tú, tốt nghiệp khoa Kiến trúc, ĐH Xây dựng.
Huỳnh Hải Long và bộ sưu tập của mình vui mừng nhận giải cao nhất cuộc thi.
Huỳnh Hải Long và bộ sưu tập của mình vui mừng nhận giải cao nhất cuộc thi.

Theo VNE