Cầu hôn lãng mạn khi nhảy dù từ trực thăng

14:38, 06/10/2016

Hải Sơn và Nhã Phương là hai trong số 50 học viên tập luyện nhảy dù Câu lạc bộ Hàng không Phía Bắc. Đôi bạn trẻ có màn cầu hôn và khóa môi lãng mạn trước khi thực hành, sáng 6/10.

Hải Sơn và Nhã Phương là hai trong số 50 học viên tập luyện nhảy dù Câu lạc bộ Hàng không Phía Bắc. Đôi bạn trẻ có màn cầu hôn và khóa môi lãng mạn trước khi thực hành, sáng 6/10. 

Ngô Hải Sơn (bác sĩ, sinh năm 1987) quen Lê Nhã Phương (giảng viên, sinh năm 1988) trong một chuyến phượt ở Phú Yên cách đây gần hai năm. Sau đó, qua nhiều chuyến đi, tình cảm của họ sinh sôi nảy nở và trở thành một cặp đôi trên các cung đường.
Ngô Hải Sơn (bác sĩ, sinh năm 1987) quen Lê Nhã Phương (giảng viên, sinh năm 1988) trong một chuyến phượt ở Phú Yên cách đây gần hai năm. Sau đó, qua nhiều chuyến đi, tình cảm của họ sinh sôi nảy nở và trở thành một cặp đôi trên các cung đường.
Trong một lần tham dự ngày hội dù lượn ở Mù Cang Chải, Hải Sơn, Nhã Phương gặp gỡ và quen với các thầy ở Câu lạc bộ Hàng không Phía Bắc và cả hai đã quyết định tham gia tập nhảy dù. Một tuần trước khi diễn ra buổi nhảy dù tốt nghiệp, chàng trai bí mật chuẩn bị kế hoạch cầu hôn trên máy bay để tạo sự đặc biệt và bất ngờ. Ngay trước khi lên máy bay trực thăng, Sơn chuẩn bị máy quay để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ còn Nhã Phương không hề hay biết.
Trong một lần tham dự ngày hội dù lượn ở Mù Cang Chải, Hải Sơn, Nhã Phương gặp gỡ và quen với các thầy ở Câu lạc bộ Hàng không Phía Bắc và cả hai đã quyết định tham gia tập nhảy dù. Một tuần trước khi diễn ra buổi nhảy dù tốt nghiệp, chàng trai bí mật chuẩn bị kế hoạch cầu hôn trên máy bay để tạo sự đặc biệt và bất ngờ. Ngay trước khi lên máy bay trực thăng, Sơn chuẩn bị máy quay để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ còn Nhã Phương không hề hay biết.
Sau khi tiếp đất an toàn, Nhã Phương kể lại lúc Sơn quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn ra, cô quá bất ngờ nên không biết nói gì mà chỉ đồng ý để anh đeo nó vào tay. "Sau đó, các bạn trên máy bay cũng chúc mừng làm mình vô cùng hạnh phúc", Phương nói.
Sau khi tiếp đất an toàn, Nhã Phương kể lại lúc Sơn quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn ra, cô quá bất ngờ nên không biết nói gì mà chỉ đồng ý để anh đeo nó vào tay. "Sau đó, các bạn trên máy bay cũng chúc mừng làm mình vô cùng hạnh phúc", Phương nói.
Hải Sơn và Nhã Phương trao nhau nụ hôn ngọt ngào xong khi nhảy dù thành công xuống sân bay Hoà Lạc (Hà Nội). Cả hai đã nhờ bạn chụp ảnh cưới luôn tại đây.
Hải Sơn và Nhã Phương trao nhau nụ hôn ngọt ngào xong khi nhảy dù thành công xuống sân bay Hoà Lạc (Hà Nội). Cả hai đã nhờ bạn chụp ảnh cưới luôn tại đây.
Vậy là chuyện tình xế - ôm của họ đã có cái kết ngọt ngào với màn cầu hôn lãng mạn. Cặp đôi dự tính sẽ làm đám cưới trong mùa đông năm nay.
Vậy là chuyện tình xế - ôm của họ đã có cái kết ngọt ngào với màn cầu hôn lãng mạn. Cặp đôi dự tính sẽ làm đám cưới trong mùa đông năm nay.
Bên cạnh cặp đôi hạnh phúc Hải Sơn – Nhã Phương, buổi nhảy dù sáng 6/10 còn có sự tham gia của gần 50 học viên Câu lạc bộ Hàng không Phía Bắc và 50 lính đặc công.
Bên cạnh cặp đôi hạnh phúc Hải Sơn – Nhã Phương, buổi nhảy dù sáng 6/10 còn có sự tham gia của gần 50 học viên Câu lạc bộ Hàng không Phía Bắc và 50 lính đặc công.
Để có thể nhảy dù, các học viên phải trải qua khoá huấn luyện kéo dài 4 tháng. Đây là một hoạt động nhằm giáo dục quốc phòng cho thế hệ trẻ.
Để có thể nhảy dù, các học viên phải trải qua khoá huấn luyện kéo dài 4 tháng. Đây là một hoạt động nhằm giáo dục quốc phòng cho thế hệ trẻ.
Nhật Tiến, một diễn viên trẻ cho biết anh yêu thích các môn thể thao cảm giác mạnh và nhảy dù tự độ cao 800 m thực sự là một cảm giác sung sướng không gì diễn tả nổi.
Nhật Tiến, một diễn viên trẻ cho biết anh yêu thích các môn thể thao cảm giác mạnh và nhảy dù tự độ cao 800 m thực sự là một cảm giác sung sướng không gì diễn tả nổi.
Trước khi lên máy bay, các học viên sẽ phải khởi động, khám sức khoẻ và chuẩn bị dù cẩn thận bởi ở độ cao 800 m, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Trước khi lên máy bay, các học viên sẽ phải khởi động, khám sức khoẻ và chuẩn bị dù cẩn thận bởi ở độ cao 800 m, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Điểm khác biệt lớn nhất của đợt nhảy dù năm nay là các học viên sẽ được nhảy từ máy bay trực thăng giúp lấy độ cao nhanh hơn và có thể chở được nhiều người hơn trong một chuyến.
Điểm khác biệt lớn nhất của đợt nhảy dù năm nay là các học viên sẽ được nhảy từ máy bay trực thăng giúp lấy độ cao nhanh hơn và có thể chở được nhiều người hơn trong một chuyến.
Cảm giác thích thú với các học viên là 3 giây rơi tự do sau khi rời máy bay. Sau đó, dù sẽ bung ra kéo người giật nhẹ trở lại.
Cảm giác thích thú với các học viên là 3 giây rơi tự do sau khi rời máy bay. Sau đó, dù sẽ bung ra kéo người giật nhẹ trở lại.
Và các học viên sẽ phải vận dụng kiến thức để lái dù vào đúng bãi đáp.
Và các học viên sẽ phải vận dụng kiến thức để lái dù vào đúng bãi đáp.

 Theo Tri thức trực tuyến