Trung Quốc khánh thành cây cầu cao nhất thế giới

21:56, 30/12/2016

Cao hơn một tòa nhà 95 tầng, cây cầu cao nhất thế giới đã được khai trương, nối Vân Nam và Quý Châu.

Cao hơn một tòa nhà 95 tầng, cây cầu cao nhất thế giới đã được khai trương, nối Vân Nam và Quý Châu. 

Cây cầu có tên Bắc Bàn Giang, cao 565 m, dài 1.340 m bắc qua một khe núi nối hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.
Cây cầu có tên Bắc Bàn Giang, cao 565 m, dài 1.340 m bắc qua một khe núi nối hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.

Độ cao của cầu Beipanjiang gần gấp đôi so với The Shard, một tòa nhà chọc trời 95 tầng ở London, Anh. Ảnh: 
Độ cao của cầu Beipanjiang gần gấp đôi so với The Shard, một tòa nhà chọc trời 95 tầng ở London, Anh. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.

Cầu Bắc Bàn Giang được đặt theo tên sông Bắc Bàn, nằm ngay bên dưới. Ảnh: 
Cầu Bắc Bàn Giang được đặt theo tên sông Bắc Bàn, nằm ngay bên dưới. Ảnh: People’s Daily Online/ Chinanews.

Các công nhân đã mất 3 năm xây dựng và hoàn thành cây cầu với chi phí lên tới hơn 140 triệu USD. Ảnh:
Các công nhân đã mất 3 năm xây dựng và hoàn thành cây cầu với chi phí lên tới hơn 140 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Với 4 làn xe, cây cầu giúp các phương tiện giao thông ở các tỉnh phía tây nam Trung Quốc đi lại dễ dàng hơn. Ảnh: 
Với 4 làn xe, cây cầu giúp các phương tiện giao thông ở các tỉnh phía tây nam Trung Quốc đi lại dễ dàng hơn. Ảnh: People’s Daily Online/ Chinanews.

Bắc Bàn Giang là một phần của đường cao tốc Hangrui, nối liền thành phố Hàng Châu ở miền nam Trung Quốc với thành phố Thụy Lệ ở biên giới Trung Quốc - Myanmar. Ảnh: 
Bắc Bàn Giang là một phần của đường cao tốc Hangrui, nối liền thành phố Hàng Châu ở miền nam Trung Quốc với thành phố Thụy Lệ ở biên giới Trung Quốc - Myanmar. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.

Trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới hiện nay, 8 công trình là ở Trung Quốc, phần lớn tại các vùng nông thôn, miền núi. Hai cây cầu khác nằm ở Papua New Guinea và Mexico. Ảnh: 
Trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới hiện nay, 8 công trình là ở Trung Quốc, phần lớn tại các vùng nông thôn, miền núi. Hai cây cầu khác nằm ở Papua New Guinea và Mexico. Ảnh: Reuters.

 Theo Tri thức trực tuyến