Bên trong 'thị trấn ma' đầy đủ tiện nghi ở Triều Tiên

16:37, 20/04/2017

 Khu tổ hợp khách sạn, siêu thị, trạm cứu hỏa, phòng khám... của công ty Hàn Quốc sau khi "sang tay" Triều Tiên đã trở thành một thị trấn ma với lượng du khách lui tới thưa thớt. 

 Khu tổ hợp khách sạn, siêu thị, trạm cứu hỏa, phòng khám... của công ty Hàn Quốc sau khi "sang tay" Triều Tiên đã trở thành một thị trấn ma với lượng du khách lui tới thưa thớt. 

Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang được công ty Hàn Quốc Hyundai xây dựng vào năm 1998. Sau khi nữ du khách Hàn Quốc bị bắn chết tại đây năm 2008, Hyundai đã dừng tất cả hoạt động du lịch. Triều Tiên tiếp quản khu nghỉ dưỡng trị giá 400 triệu USD này kể từ đó.  
Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang được công ty Hàn Quốc Hyundai xây dựng vào năm 1998. Sau khi nữ du khách Hàn Quốc bị bắn chết tại đây năm 2008, Hyundai đã dừng tất cả hoạt động du lịch. Triều Tiên tiếp quản khu nghỉ dưỡng trị giá 400 triệu USD này kể từ đó.  

 

Khu tổ hợp rộng 500 km2 giờ trở thành một thị trấn ma dù sở hữu đầy đủ tiện nghi như khách sạn, khu spa, trạm cứu hỏa, văn phòng tư vấn du lịch, sân golf, siêu thị, phòng khám…
Khu tổ hợp rộng 500 km2 giờ trở thành một thị trấn ma dù sở hữu đầy đủ tiện nghi như khách sạn, khu spa, trạm cứu hỏa, văn phòng tư vấn du lịch, sân golf, siêu thị, phòng khám…

 

Triều Tiên cố gắng thu hút du khách bằng tấm quảng cáo đơn sơ. Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang từng được kỳ vọng là nơi các gia đình bị chia ly sau chiến tranh Triều Tiên
Triều Tiên cố gắng thu hút du khách bằng tấm quảng cáo đơn sơ. Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang từng được kỳ vọng là nơi các gia đình bị chia ly sau chiến tranh Triều Tiên tái ngộ sau nhiều thập kỷ. Nó nằm gần khu phi quân sự (DMZ) giữa hai nước Hàn Quốc - Triều Tiên, thu hút gần 2 triệu du khách Hàn Quốc từ năm 1998 đến năm 2008.

 

Quang cảnh vắng vẻ trong khu tổ hợp, hàng mỹ phẩm và phụ kiện ế ẩm.
Quang cảnh vắng vẻ trong khu tổ hợp, hàng mỹ phẩm và phụ kiện ế ẩm.

 

Các gian hàng ở đây bày bán sản phẩm của Triều Tiên như gừng, mật ong. Du khách được thanh toán bằng đồng euro. Trong ảnh, quán cà phê mới nằm ở tầng một với thiết kế khác biệt so với phong cách của người Triều Tiên. 
Các gian hàng ở đây bày bán sản phẩm của Triều Tiên như gừng, mật ong. Du khách được thanh toán bằng đồng euro. Trong ảnh, quán cà phê mới nằm ở tầng một với thiết kế khác biệt so với phong cách của người Triều Tiên. 

 

Không gian ngoài sảnh có ghế sofa êm ái và TV đang chiếu phim chiến tranh. Cạnh đó là gian hàng mỹ phẩm và rượu. 
Không gian ngoài sảnh có ghế sofa êm ái và TV đang chiếu phim chiến tranh. Cạnh đó là gian hàng mỹ phẩm và rượu. 

 

Năm 2008, du khách Hàn Quốc Park Wang-ja, 53 tuổi, đang đi dọc bãi biển thì bị một sĩ quan Triều Tiên bắn tử vong. Chính phủ Triều Tiên cho rằng nữ du khách đã cố tình lờ đi các cảnh báo tránh xa khu vực này của lực lượng quân đội. Sau đó, Bình Nhưỡng quyết định tịch thu toàn bộ tổ hợp và thông báo qua hãng thông tấn nhà nước
Năm 2008, du khách Hàn Quốc Park Wang-ja, 53 tuổi, đang đi dọc bãi biển thì bị một sĩ quan Triều Tiên bắn tử vong. Chính phủ Triều Tiên cho rằng nữ du khách đã cố tình lờ đi các cảnh báo tránh xa khu vực này của lực lượng quân đội. Sau đó, Bình Nhưỡng quyết định tịch thu toàn bộ tổ hợp và thông báo qua hãng thông tấn nhà nước KCNA. 

 

“Chúng tôi cho rằng Hàn Quốc đã hoàn toàn từ bỏ quyền sở hữu khu tổ hợp này, từ nay chúng tôi sẽ tiếp quản nó một cách hợp pháp”,
“Chúng tôi cho rằng Hàn Quốc đã hoàn toàn từ bỏ quyền sở hữu khu tổ hợp này, từ nay chúng tôi sẽ tiếp quản nó một cách hợp pháp”, KCNA tuyên bố. Ngay sau đó, trang thiết bị trong khu tổ hợp bị tịch thu, các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại đây phải rời đi trong vòng 72 giờ. 

 

Từ đó trở đi, chỉ có lượng nhỏ khách du lịch phương Tây đến đây. Tuy vậy, nhờ có khu nghỉ dưỡng, Triều Tiên thu về hàng trăm triệu USD từ việc thu phí nhập cảnh vào đất nước này và chi phí từ các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí của du khách. Ảnh chụp du khách Pháp xem các sản phẩm của Triều Tiên trong khi nhân viên thừa nhận ông này là khách hàng đầu tiên ghé thăm gian hàng này trong nhiều tháng qua. 
Từ đó trở đi, chỉ có lượng nhỏ khách du lịch phương Tây đến đây. Tuy vậy, nhờ có khu nghỉ dưỡng, Triều Tiên thu về hàng trăm triệu USD từ việc thu phí nhập cảnh vào đất nước này và chi phí từ các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí của du khách. Ảnh chụp du khách Pháp xem các sản phẩm của Triều Tiên trong khi nhân viên thừa nhận ông này là khách hàng đầu tiên ghé thăm gian hàng này trong nhiều tháng qua. 

 

Các nhân viên vẫy tay chào khách. Mọi dấu vết của các công ty Hàn Quốc ở khu tổ hợp đều bị xóa bỏ. Triều Tiên đang chuẩn bị khởi động tuyến tàu du lịch từ Kumgang đến Vladivostok, Nga. 
Các nhân viên vẫy tay chào khách. Mọi dấu vết của các công ty Hàn Quốc ở khu tổ hợp đều bị xóa bỏ. Triều Tiên đang chuẩn bị khởi động tuyến tàu du lịch từ Kumgang đến Vladivostok, Nga. 

 

Đường đến khu tổ hợp dành cho khách du lịch được rào hai bên để ngăn người dân xung quanh tiếp cận. Tấm biển trên đường cho thấy thủ đô Seoul, Hàn Quốc cách đó 64 km. 
Đường đến khu tổ hợp dành cho khách du lịch được rào hai bên để ngăn người dân xung quanh tiếp cận. Tấm biển trên đường cho thấy thủ đô Seoul, Hàn Quốc cách đó 64 km. 

 

Bến xe buýt đưa du khách đến khu tổ hợp đã không còn được sử dụng. 
Bến xe buýt đưa du khách đến khu tổ hợp đã không còn được sử dụng. 

 Theo Tri thức trực tuyến