Mẹ 29 tuổi sinh 8 con: Chị 10 tuổi vất vả chăm sóc cả đàn em

14:57, 07/11/2017

Dù mới 10 tuổi nhưng cô bé Duyên có thể quán xuyến được mọi công việc trong gia đình từ trông em, đi chợ, nấu cơm…. vì bố mẹ em còn phải tối mặt đi làm kiếm tiền. 

Dù mới 10 tuổi nhưng cô bé Duyên có thể quán xuyến được mọi công việc trong gia đình từ trông em, đi chợ, nấu cơm…. vì bố mẹ em còn phải tối mặt đi làm kiếm tiền. 

Sinh được 14 ngày, chị Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) đã phải đi làm để kiếm thêm thu nhập mua sữa cho con. Mọi công việc trong gia đình các con chị đều tự giác thực hiện từ việc trông em, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo...

Dưới đây là những hình ảnh cháu Đỗ Thị Duyên (SN 2007) người con thứ 2 trong gia đình thực hiện mọi công việc trong một buổi sáng:


Cháu Đỗ Thị Duyên (SN 2007) là con thứ 2 trong gia đình có 8 chị em. Khi bố mẹ đi làm, chị gái đi học, Duyên ở nhà vừa bảo ban các em, vừa trông em út chưa được 1 tháng tuổi. Trong ảnh: Duyên đang pha sữa để khi em ngủ dậy cho uống.
Cháu Đỗ Thị Duyên (SN 2007) là con thứ 2 trong gia đình có 8 chị em. Khi bố mẹ đi làm, chị gái đi học, Duyên ở nhà vừa bảo ban các em, vừa trông em út chưa được 1 tháng tuổi. Trong ảnh: Duyên đang pha sữa để khi em ngủ dậy cho uống.

Công việc pha sữa Duyên làm hàng ngày, vì thế chỉ cần nắm tay ngoài bình là có thể biết được nhiệt độ đã đủ hay chưa.
Công việc pha sữa Duyên làm hàng ngày, vì thế chỉ cần nắm tay ngoài bình là có thể biết được nhiệt độ đã đủ hay chưa.

Cô bé mới 10 tuổi cho em bú sữa rất khéo và chuyên nghiệp, ai nhìn thấy cũng phải thán phục.
Cô bé mới 10 tuổi cho em bú sữa rất khéo và chuyên nghiệp, ai nhìn thấy cũng phải thán phục.

Sau khi cho em út bú sữa xong, Duyên lại chỉ bảo các em thứ 3, thứ 4, thứ 5... ngồi học, tập vẽ.
Sau khi cho em út bú sữa xong, Duyên lại chỉ bảo các em thứ 3, thứ 4, thứ 5... ngồi học, tập vẽ.

Cháu Đỗ Công An (con thứ 5 trong gia đình) đang say xưa vẽ ngôi nhà mơ ước của mình.
Cháu Đỗ Công An (con thứ 5 trong gia đình) đang say xưa vẽ ngôi nhà mơ ước của mình.

Sau khi học xong, Duyên giao cho em là Đỗ Thị Hằng (SN 2009) ngồi bế em để mình đi làm những công việc khác.
Sau khi học xong, Duyên giao cho em là Đỗ Thị Hằng (SN 2009) ngồi bế em để mình đi làm những công việc khác.

Với Duyên, ngoài những lúc đi học, việc nhà lúc nào cũng bận rộn. Sau khi cho em ăn, Duyên lại đi giặt tã, giặt khăn cho em.
Với Duyên, ngoài những lúc đi học, việc nhà lúc nào cũng bận rộn. Sau khi cho em ăn, Duyên lại đi giặt tã, giặt khăn cho em

Ngay cả việc phơi đồ cũng không dễ dàng gì đối với Duyên vì chiều cao có hạn mà dây phơi lại quá cao.
Ngay cả việc phơi đồ cũng không dễ dàng gì đối với Duyên vì chiều cao có hạn mà dây phơi lại quá cao.

Sau khi giặt đồ cho em xong, Duyên lại vội vàng đi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
Sau khi giặt đồ cho em xong, Duyên lại vội vàng đi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

Hàng ngày trước khi đi làm, bố mẹ thường để lại tiền (khoảng 20-30 nghìn đồng) ở nhà và Duyên phải trực tiếp đi chợ cho cả gia đình.
Hàng ngày trước khi đi làm, bố mẹ thường để lại tiền (khoảng 20-30 nghìn đồng) ở nhà và Duyên phải trực tiếp đi chợ cho cả gia đình.
Duyên nhặt và thái cẩn thận từng cọng rau, dường như chỉ bỏ đi phần rễ.
Duyên nhặt và thái cẩn thận từng cọng rau, dường như chỉ bỏ đi phần rễ.

Nhiều công việc so với tuổi của Duyên là quá nặng, nhưng em vẫn phải cố làm để kịp giờ cơm trưa cho cả nhà.
Nhiều công việc so với tuổi của Duyên là quá nặng, nhưng em vẫn phải cố làm để kịp giờ cơm trưa cho cả nhà

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Duyên bắt đầu nấu cho cả gia đình.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Duyên bắt đầu nấu cho cả gia đình.

Bữa ăn rất đơn giản, chỉ với 1kg lòng lợn (bố đi xin được từ sáng) và một nồi canh rau cải, nên Duyên không mất nhiều thời gian nấu nướng. Đây cũng là toàn bộ số thức ăn cho cả gia đình gồm có 10 thành viên.
Bữa ăn rất đơn giản, chỉ với 1kg lòng lợn (bố đi xin được từ sáng) và một nồi canh rau cải, nên Duyên không mất nhiều thời gian nấu nướng. Đây cũng là toàn bộ số thức ăn cho cả gia đình gồm có 10 thành viên.

 Trưa đến, mẹ ăn ở tại nơi làm việc, còn bố và bà về nhà tranh thủ cùng ăn cơm với các con.
Trưa đến, mẹ ăn ở tại nơi làm việc, còn bố và bà về nhà tranh thủ cùng ăn cơm với các con.
Khi bố và bà đi làm, chị gái là Đỗ Thị Dung (SN 2006) đi học, Duyên lại tiếp tục chăm sóc các em. Trong ảnh: Duyên đang rửa mặt cho em trai thứ 5 để chuẩn bị cho em đi ngủ.
Khi bố và bà đi làm, chị gái là Đỗ Thị Dung (SN 2006) đi học, Duyên lại tiếp tục chăm sóc các em. Trong ảnh: Duyên đang rửa mặt cho em trai thứ 5 để chuẩn bị cho em đi ngủ.


Duyên kỳ cọ tỷ mỉ từng vết bẩn trên chân của em.
Duyên kỳ cọ tỷ mỉ từng vết bẩn trên chân của em.

Sau bữa ăn trưa, Duyên lại vào ôm em gái út và ru em ngủ.
Sau bữa ăn trưa, Duyên lại vào ôm em gái út và ru em ngủ.

Theo Khám phá