Siêu thị nội thất thành nơi 'ngủ nhờ' tránh nóng ở Trung Quốc

10:44, 07/07/2017

Thời tiết mùa hè khiến nhiều người ở thành phố Thượng Hải quyết định "chạy trốn" nắng nóng bằng cách đổ xô tới siêu thị nội thất và ngủ qua ngày.

Thời tiết mùa hè khiến nhiều người ở thành phố Thượng Hải quyết định "chạy trốn" nắng nóng bằng cách đổ xô tới siêu thị nội thất và ngủ qua ngày. 

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đang trải qua những ngày hè oi nóng khi mức nhiệt ban ngày luôn trên 30 độ C. Điều này khiến một lượng lớn người dân đổ tới các trung tâm thương mại với mục đích tránh nóng.
Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đang trải qua những ngày hè oi nóng khi mức nhiệt ban ngày luôn trên 30 độ C. Điều này khiến một lượng lớn người dân đổ tới các trung tâm thương mại với mục đích tránh nóng.

Tiện lợi hơn, nhiều người chọn cửa hàng nội thất làm chỗ để ngủ. Trong ảnh, một ông bố đang trông con ngủ trong cửa hàng nội thất IKEA nổi tiếng hôm 5/7.
Tiện lợi hơn, nhiều người chọn cửa hàng nội thất làm chỗ để ngủ. Trong ảnh, một ông bố đang trông con ngủ trong cửa hàng nội thất IKEA nổi tiếng hôm 5/7.

IKEA trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người bởi quy định của hãng này tại thị trường Trung Quốc cho phép khách hàng có thể nằm, ngồi và thậm chí ngủ ở bất cứ đâu trong cửa hàng. 
IKEA trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người bởi quy định của hãng này tại thị trường Trung Quốc cho phép khách hàng có thể nằm, ngồi và thậm chí ngủ ở bất cứ đâu trong cửa hàng. 

Vào mùa hè, đa phần những người đến IKEA là người dân sống trong những căn hộ cũ kỹ, chật hẹp. Ảnh chụp một người đàn ông ngồi nghỉ một cách thoải mái trên ghế trong cửa hàng IKEA.
Vào mùa hè, đa phần những người đến IKEA là người dân sống trong những căn hộ cũ kỹ, chật hẹp. Ảnh chụp một người đàn ông ngồi nghỉ một cách thoải mái trên ghế trong cửa hàng IKEA.

Người mẹ trẻ chơi đùa cùng con gái trên bộ sofa.
Người mẹ trẻ chơi đùa cùng con gái trên bộ sofa.

Những chiếc ghế thoải mái luôn là lựa chọn số một của các khách hàng này. Họ thậm chí ngủ lại qua trưa rồi cứ thế ra khỏi cửa hàng mà không mua gì.
Những chiếc ghế thoải mái luôn là lựa chọn số một của các khách hàng này. Họ thậm chí ngủ lại qua trưa rồi cứ thế ra khỏi cửa hàng mà không mua gì.

Một nhóm thanh thiếu niên ngồi chơi điện tử trên ghế sofa.
Một nhóm thanh thiếu niên ngồi chơi điện tử trên ghế sofa.

Nhiều người Trung Quốc từng lên tiếng phản đối hành động khiếm nhã này, cho rằng nó gây ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia.
Nhiều người Trung Quốc từng lên tiếng phản đối hành động khiếm nhã này, cho rằng nó gây ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia.

 Theo Tri thức trực tuyến