Chỉ số giá tiêu dùng TP HCM tiếp tục tăng nhẹ

12:41, 21/11/2009

Đà tăng giá tiêu dùng tháng 11 cao hơn một chút so với tháng trước. Với mức đi lên phổ biến dưới 1% một tháng, từ đầu năm đến nay, CPI toàn thành tăng 6,45%.
 

Đà tăng giá tiêu dùng tháng 11 cao hơn một chút so với tháng trước. Với mức đi lên phổ biến dưới 1% một tháng, từ đầu năm đến nay, CPI toàn thành tăng 6,45%.

Tháng 11 là tháng đầu tiên TP HCM áp dụng cách tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới, theo quyết định của Tổng cục Thống kê. Theo đó, giá kỳ gốc để so sánh đối chiếu CPI mỗi tháng là giá bình quân của năm 2009 (gồm giá tiêu dùng của quý IV năm 2008 và 3 quý đầu năm 2009), thay cho kỳ gốc lâu nay vẫn áp dụng là giá bình quân năm 2005. Ngoài ra, danh mục hàng hóa cũng được điều chỉnh lên 11 nhóm hàng, do nhóm giao thông, bưu chính viễn thông tách ra thành 2 nhóm độc lập. Nhiều mặt hàng, dịch vụ cũng đã được bổ sung vào rổ hàng hóa tính CPI để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Giá bán lẻ gạo thường 7.500-8.600 đồng mỗi kg, gạo thơm phổ biến 13.500-17.000 đồng một kg. Ảnh: B.H.

Số liệu vừa được Cục thống kê công bố, CPI tháng 11 ước tăng 0,55% so với tháng 10. Trong đó, nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống cùng nhóm hàng hóa và các dịch vụ khác tăng mạnh nhất, đều trên 1%.

Lương thực tháng qua điều chỉnh khá cao, tăng 2,18% do các loại gạo, nếp đều lên giá so với tháng trước. Giá thực phẩm cũng leo thang 1,17%, tập trung chủ yếu ở thịt gia súc, trứng, dầu mỡ, thủy hải sản, các loại nước chấm, đậu, hạt, rau, trái cây, đường đậu.

Dự báo của các chuyên gia, từ nay cho đến Tết Nguyên đán, giá thực phẩm có khả năng bật lên nữa, do ảnh hưởng từ bão lũ vừa qua khiến hàng nghìn hecta hoa màu, cây trồng... bị hủy hoại. Thêm vào đó, dịch bệnh hoành hành ở nhiều địa phương khiến nguồn cung sẽ chịu sức ép vào cao điểm mua sắm cuối năm.

7 trong số 9 nhóm hàng tăng còn lại dao động trong biên độ hẹp 0,02-0,88%. Riêng, đồ uống, thuốc lá và bưu chính viễn thông giảm nhẹ 0,05-0,07% so với tháng 10.

Tính chung từ đầu năm đến nay, CPI TP HCM đã lên 6,45% và cao hơn cùng kỳ năm ngoái 6%. Bình quân một tháng trong 11 tháng đầu năm 2009 tăng xấp xỉ 0,57%, trong khi mức trung bình 11 tháng của năm trước đến 1,56%.

Đây cũng là tháng ghi nhận những diễn biến sôi động trên thị trường vàng, khi mức giá liên tục biến đổi và xác lập các đỉnh mới, khiến chỉ số giá vàng đội đến 8,58%. Chỉ số giá đô la Mỹ cũng được nâng thêm 2% so với tháng 10.

 

Theo VnExpress