Hà Nội đảo lộn vì bão số 3

08:14, 20/08/2016

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực Hà Nội, gió giật cấp 6-8, có mưa to khiến nhiều khu vực bị ngập úng.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực Hà Nội, gió giật cấp 6-8, có mưa to khiến nhiều khu vực bị ngập úng. 

Ảnh hưởng cửa bão số 3, từ chiều 19/8, thủ đô Hà Nội đã có mưa to trên diện rộng. Ở ngoài đường, những cơn gió mạnh liên tục thổi, táp vào mặt người đi đường rất khó chịu.
Ảnh hưởng cửa bão số 3, từ chiều 19/8, thủ đô Hà Nội đã có mưa to trên diện rộng. Ở ngoài đường, những cơn gió mạnh liên tục thổi, táp vào mặt người đi đường rất khó chịu.
Nhiều con phố ngập úng nghiêm trọng, các phương tiện không thể lưu thông qua những đoạn ngập. Trong ảnh là phố Phùng Hưng bị ngập sâu trên 50 cm.
Nhiều con phố ngập úng nghiêm trọng, các phương tiện không thể lưu thông qua những đoạn ngập. Trong ảnh là phố Phùng Hưng bị ngập sâu trên 50 cm.
Khách du lịch quốc tế dạo phố Hà Nội được trùm kín mít bởi những tấm áo mưa. 
Khách du lịch quốc tế dạo phố Hà Nội được trùm kín mít bởi những tấm áo mưa. 
Mưa gió, các cửa hàng buôn bán ế ẩm. Còn gánh hàng rong vẫn kiên nhẫn rong ruổi qua các con phố để mưu sinh.
Mưa gió, các cửa hàng buôn bán ế ẩm. Còn gánh hàng rong vẫn kiên nhẫn rong ruổi qua các con phố để mưu sinh.
Mưa khiến con đường trước cổng trường Tiểu học Thăng Long (Ba Đình) bị ngập nặng. Nhân viên thoát nước phải có mặt liên tục để khơi thông dòng chảy.
Mưa khiến con đường trước cổng trường Tiểu học Thăng Long (Ba Đình) bị ngập nặng. Nhân viên thoát nước phải có mặt liên tục để khơi thông dòng chảy.
Đường Thái Hà cũng chung tình trạng, đến chiều tối 19/8, con đường này vẫn bị ngập sâu trên 50 cm. 
Đường Thái Hà cũng chung tình trạng, đến chiều tối 19/8, con đường này vẫn bị ngập sâu trên 50 cm. 
Nhiều nhà dân, cửa hàng trên đường Thái Hà phải dùng những miếng gỗ, sắt để chống nước tràn vào nhà.
Nhiều nhà dân, cửa hàng trên đường Thái Hà phải dùng những miếng gỗ, sắt để chống nước tràn vào nhà.
Nhân viên thoát nước thuộc xí nghiệp thoát nước số 1 Hà Nội liên tục phải có mặt tại những điểm nóng để giảm thiểu tối đa ngập úng trên các con đường.
Nhân viên thoát nước thuộc xí nghiệp thoát nước số 1 Hà Nội liên tục phải có mặt tại những điểm nóng để giảm thiểu tối đa ngập úng trên các con đường.
Mưa gió khiến nhiều hoạt động gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh, một nhân viên sửa ô tô trên đường Kim Mã phải dùng cả chiếc ô to để che mưa.
Mưa gió khiến nhiều hoạt động gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh, một nhân viên sửa ô tô trên đường Kim Mã phải dùng cả chiếc ô to để che mưa.
Mưa to kéo dài hai ngày nên khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô trở nên khó khăn, đặc biệt vào giờ tan tầm.
Mưa to kéo dài hai ngày nên khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô trở nên khó khăn, đặc biệt vào giờ tan tầm.
Sau cơn mưa kéo từ sáng 19/8, hàng chục hộ dân ở Tổ 20, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vẫn phải lội nước trong các sinh hoạt thường ngày.
Sau cơn mưa kéo từ sáng 19/8, hàng chục hộ dân ở Tổ 20, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vẫn phải lội nước trong các sinh hoạt thường ngày.
Ngõ nhỏ nhưng dài tập trung hàng trăm hộ dân sống và sinh hoạt. Họ cho biết, sau khi mưa dứt từ 3 - 4 giờ, nước mới rút. Đến hôm sau, nếu có mưa to, con ngõ lại ngập.
Ngõ nhỏ nhưng dài tập trung hàng trăm hộ dân sống và sinh hoạt. Họ cho biết, sau khi mưa dứt từ 3 - 4 giờ, nước mới rút. Đến hôm sau, nếu có mưa to, con ngõ lại ngập.
Khu vực trước cổng Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ, nước ứ đọng tại nơi giao nhau của 3 con ngõ. Người dân cho hay, họ đã quen việc lội trên đường lúc trời mưa to.  
Khu vực trước cổng Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ, nước ứ đọng tại nơi giao nhau của 3 con ngõ. Người dân cho hay, họ đã quen việc lội trên đường lúc trời mưa to.  

Theo Tri thức trực tuyến