Tử hình kẻ giết Thiếu tá công an

14:46, 01/12/2009

Ngoài tội danh Giết người, Phạm Đình Dương còn là đối tượng côn đồ, có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài tội danh Giết người, Phạm Đình Dương còn là đối tượng côn đồ, có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 21/9, trong lúc truy bắt đối tượng bị lệnh truy nã trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đại úy Phan Công Việt (SN 1977), thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP Đà Nẵng, đã bị đối tượng này bất ngờ rút dao đâm 2 nhát vào tim.

Ngay sau đó, Đại úy Phan Công Việt được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng ngưng thở, mạch bằng 0, máu từ vết thương chảy không ngừng. Mặc dù được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa, nhưng Đại úy Việt đã tử vong sau đó.

Nỗi đau của người thân và đồng đội khi anh Việt ra đi...
Hàng trăm người dân TP Đà Nẵng tụ tập chứng kiến phiên xét xử
Bị cáo Phạm Đình Dương tại phiên tòa xét xử

Sáng 1/12, tại nhà hát Trưng Vương, phiên sơ thẩm xét xử lưu động của TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với bị can Phạm Đình Dương (tức Lê Dương, SN 1965, trú phuờng Thanh Bình - Hải Châu - Đà Nẵng) với tội danh Giết người theo khoản 1 điều 93 và khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự.

Ngoài tội danh trên, Phạm Đình Dương còn là đối tượng côn đồ, có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tổng hợp, Toà tuyên áp dụng khung hình cao nhất là tử hình đối với bị can Phạm Đình Dương

Được biết, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định truy phong hàm Thiếu tá và làm thủ tục đề nghị Nhà nước phong tặng Liệt sĩ đối với anh Phan Công Việt.

Theo Khoa học & Đời sống