Sầm uất "chợ tình" đường biên

09:41, 15/12/2009

Ở chợ "buôn phấn, bán hương" này có đầy đủ các "mặt hàng", kể cả gái đang ở tuổi trăng tròn.

Ở chợ "buôn phấn, bán hương" này có đầy đủ các "mặt hàng", kể cả gái đang ở tuổi trăng tròn.[links()]

Sộng Nậm Thi (Lào Cai) mùa này nước cạn, hai bên bờ lau lách ngút ngàn che khuất tầm nhìn, nhiều đoạn sông xắn quần có thể lội qua… Bên kia bờ là thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc) với lấp lánh ánh đèn mờ ảo. Ở đó có những thân gái dặm trường đang đẩy đưa với số phận…

Ở "chợ sung sướng" này, các quý ông muốn tìm "mặt hàng" nào cũng có, kể cả gái... trăng tròn (Hình minh họa)

Lênh đênh phận má hồng trên những chuyến đò

Thấy chúng tôi, những người phụ nữ cất tiếng chào: “Các anh có sang sông không, “hàng” bên đó sẵn lắm?”. Bên kia sông là thị trấn Hà Khẩu, nơi có những khu chợ giải trí nổi tiếng như Kim Minh, Pờ Sán, Diến Sao. Trước vẻ lưỡng lự của tôi, người phụ nữ nói như khẳng định: “Yên tâm đi, chỉ vài phút là qua được bên kia biên giới, đảm bảo an toàn tuyệt đối”… Chỉ vài phút sau đó, chúng tôi đã ở Kim Minh, một khu chợ mại dâm nổi tiếng ở thị trấn Hà Khẩu. Vào giờ này, khu chợ đã khá đông khách, phần lớn trong số đó là những người Trung Quốc. Mùi son phấn, tiếng mời chào, tiếng nhạc dập dìu tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Dưới ánh đèn màu mờ ảo, những cô gái đủ mọi lứa tuổi ngồi tràn ra hành lang... Thấy có khách, họ níu kéo. Nếu không rắn mặt khách du lịch sẽ bị họ kéo tuột vào trong phòng. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chợ Kim Minh là nơi hoạt động mại dâm sôi động nhất. Chợ có khoảng 50 phòng kinh doanh mại dâm với 72 chủ chứa và 170 gái mại dâm hoạt động suốt ngày đêm. Tiếp theo đó là chợ Diến Sao có 24 phòng gồm 34 chủ chứa và hơn 110 gái mại dâm. Chợ Pờ Sán có 71 chủ kinh doanh với hơn 100 gái mại dâm. Một chủ chứa “bật mí” với chúng tôi, hiện ở đây có đủ các “mặt hàng”, kể cả gái đang ở tuổi trăng tròn, nhưng giá tiền của các loại này có phần cao hơn. Vài tháng một lần, các chủ chứa đổi “hàng” cho nhau theo phương châm kinh doanh “cũ người mới ta”. Khi đã “quá đát”, các cô gái thường bị đưa vào những điểm mại dâm nằm sâu trong nội địa. Ở các khu chợ này có một nhóm đối tượng bảo kê, họ được các chủ chứa thuê và trả tiền hàng tháng, vì thế cơ hội trốn thoát của các cô gái là vô cùng khó khăn.

Ở đây, các cô gái rất khó trốn thoát khỏi "động quỷ"

Những chuyến đò định mệnh

Chỉ cần 50 nghìn đồng có thể sang bên kia biên giới. Đây là một trong những con đường xuất cảnh bất hợp pháp, các đối tượng lợi dụng lừa đưa những cô gái nhẹ dạ sang bên kia biên giới. Khi lực lượng biên phòng, Công an hoạt động mạnh thì các đối tượng sử dụng phao, thường được làm bằng những chiếc lốp ô tô thải loại đưa khách sang sông vào đêm tối. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thuyền nan, mỗi thuyền có thể chở từ 6-7 người. Nếu khách biết đường thì tự đi, còn nếu không thì sẽ được những người chỉ dẫn. Khách có nhu cầu “hướng dẫn” sẽ được những người dẫn đường đáp ứng ngay với mọi sở thích từ mua sắm, chơi bời,…

Thực tế cho thấy, lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an và các đơn vị nghiệp vụ  những năm vừa qua đã ngăn chặn và bắt giữ được nhiều vụ đối tượng đang chuẩn bị đưa người bị hại sang bên kia biên giới. Trong một vụ án, lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ngăn chặn và giải cứu kịp thời cho hàng chục cô gái trẻ ở ngay sát mép sông, trước khi họ bị đưa sang bên kia biên giới. Trong đó phải kể đến vụ giải cứu hai nạn nhân là Triệu Thị H và Bùi Thị Th, đều SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa. Song những vụ bắt giữ và ngăn chặn kịp thời như trên là con số nhỏ đối với thực tế đang diễn ra. Một cán bộ Biên Phòng cho chúng tôi biết: Các nạn nhân trong các cụ mua bán phụ nữ hầu hết đều xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch và đường sông…

... và bị buộc phải mang tấm thân ra để kiếm tiền cho các chủ chứa

Đem thắc mắc về những con đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, chúng tôi được một cán bộ Biên phòng cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai quản lý hơn 2 trăm km đường biên, trong đó có đường biên giới đất liền và đường sông với hệ thống đường mòn qua lại hai biên giới chằng chịt. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do lực lượng nghiệp vụ của Biên phòng còn mỏng, chẳng phải lúc nào cũng có thể dàn quân ra biên giới 24/24 giờ để làm nhiện vụ, Hơn nữa do sự phân bố dân cư và trình độ dân trí khiến đồng bào vẫn còn nhẹ dạ. Trong khi đó, thủ đoạn của các đối tượng mua bán, phụ nữ trẻ em hiện nay vô cùng tinh vi, khi lực lượng chức năng làm mạnh thì chúng tạm ngừng hoạt động, nhưng sau đó lại lén lút qua đường biên… Những năm qua, các chương trình phòng chống tội phạm và PCTP mua bán phụ nữ trẻ em nói riêng đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện khá hiệu quả. Hàng năm, lực lượng Biên phòng đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm và TTXH, ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lào Cai “Vận động phụ nữ biên giới”. Thông qua chương trình “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và một số phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em… Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, hơn ai hết chính người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình. Có như vậy cuộc chiến chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em mới có cơ hội được đẩy lùi.

Theo Công an nhân dân