Sau dịch cúm gà, lợn sẽ là cúm dê?

08:57, 16/12/2009

Đã có ít nhất 6 người chết, khoảng 2.300 người khác bị nhiễm một loại virus cúm mới tại một trại cừu ở miền Nam Hà Lan.

Đã có ít nhất 6 người chết, khoảng 2.300 người khác bị nhiễm một loại virus cúm mới tại một trại cừu ở miền Nam Hà Lan.

Trang điện tử Sina, Trung Quốc ngày 15/12/2009 dẫn nguồn từ báo chí Hà Lan cho biết, loại cúm mới này mang tên thông dụng là “cúm dê” hoặc virus cúm Q, đối tượng lây nhiễm bệnh chủ yếu ở cừu và dê núi, có thể lây sang người.

Bộ Nông nghiệp Hà Lan xác nhận hiện có khoảng gần 400 trại cừu xuất hiện virus cúm Q. Nước này sẽ giết và chôn khoảng 15.000 - 20.000 con cừu, dê có khả năng nhiễm cúm Q để ngăn chặn virus lây lan.

Cúm dê đã được phát hiện từ hồi mùa hè, nhưng nó không được giới chuyên môn quan tâm bởi mọi người đang bận đối phó với cúm A/H1N1.

Người bị nhiễm virus cúm Q có các triệu chứng đau đầu dữ dội, rét run, đổ mồ hôi, cơ bắp đau nhức, tim đập chậm và mệt rũ. Cấp tính có thể kéo dài 2 tuần, mạn tính kéo dài đến hơn 2 năm và gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim mạch.

Số người mắc bệnh cúm dê mới dừng ở Hà Lan bởi người ta chưa phát hiện có bệnh nhân mới tại những quốc gia khác ở châu Âu.

Theo Bee.net.vn