Thị trường vàng lặng sóng

10:30, 11/12/2009

Sáng nay, vàng miếng tiếp tục giảm nhẹ thêm 150.000 đồng mỗi lượng, đưa giá niêm yết mua còn trên dưới 27,4 triệu đồng, tương ứng với sự loay hoay tại ngưỡng thấp của vàng thế giới.

Sáng nay, vàng miếng tiếp tục giảm nhẹ thêm 150.000 đồng mỗi lượng, đưa giá niêm yết mua còn trên dưới 27,4 triệu đồng, tương ứng với sự loay hoay tại ngưỡng thấp của vàng thế giới.

8h30 sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua vào bán ra tại 27,37 - 27,45 triệu đồng một lượng, giá mua vào không thay đổi trong khi bán ra giảm 350.000 đồng một lượng. Nếu so với đầu tuần (7/12), thì sáng nay giá bán ra của vàng miếng mất hơn 530.000 đồng, mua vào giảm 570.000 đồng một lượng.

Vàng miếng Thần Tài SBJ niêm yết sáng nay tại website đơn vị có giá 27,30 - 27,50 triệu đồng một lượng, mất 280.000 đồng chiều mua vào và 170.000 đồng bán ra so với sáng qua.

Giá vàng đi xuống nhưng vẫn không thu hút được sức mua.

Giá kim loại quý ngày càng giảm sâu khiến sức mua bán ngoài thị trường hết sức trầm lắng. Các nhà đầu tư thì chưa mặn mà mua do cho rằng thị trường sẽ còn điều chỉnh đi xuống. Người dân thì cũng không hào hứng nhiều với việc mua về tích trữ khiến cho giao dịch nguội lạnh từ những ngày đầu tuần kéo dài đến cuối tuần.

Hai ngày nay, thị trường thế giới biến động trong biên độ hẹp. Không khí tại các sàn trong nước cũng không thoát khỏi cảnh trầm lắng khi thị trường ít sóng, tuy nhiên lực mua vẫn được ưu tiên hơn. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt hơn 185.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,98 - 25,34 triệu đồng một lượng.

Mặc dù giá thị trường thế giới chưa có sự bứt phá trong phiên New York tối qua, nhưng khép lại ngày giao dịch vẫn có phiên tăng thứ hai liên tiếp, nhờ sự tin tưởng của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế Mỹ đang dần phục hồi sau khi mức độ thâm hụt thương mại ngày một thu hẹp. Phiên New York hôm qua đóng cửa ở 1.131,13 USD mỗi ounce, tăng 2,6 USD so với mở cửa đầu ngày.

Giá vàng tại thị trường châu Á sáng nay (8h45 giờ Hà Nội) dao động quanh 1.137 USD một ounce và chưa thể hiện xu hướng rõ ràng.

[links()]

Theo Lệ Chi - VnExpress