Ứng viên sáng giá Hoa hậu Thế giới

10:20, 09/12/2009

Đêm 12/12, tên chủ nhân mới của chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2009 sẽ được công bố. Trước đêm chung kết, cùng điểm mặt 5 người đẹp được xem là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu năm nay.
 

Đêm 12/12, tên chủ nhân mới của chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2009 sẽ được công bố. Trước đêm chung kết, cùng điểm mặt 5 người đẹp được xem là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu năm nay.

[links()]

Mexico - Perla Beltran

Đất nước Mexico đã chờ đợi một chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới từ rất lâu, đặc biệt là sau khi nước này trở thành một hiện tượng vì liên tiếp vào vòng bán kết kể từ năm 2004. Hơn 110 triệu dân của xứ sở Sombrero và hàng trăm triệu người hâm mộ toàn cầu đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Perla Beltran. Vẻ đẹp sắc nước hương trời của Perla hoàn hảo tới từng chi tiết với đôi mắt đẹp mê hồn màu cẩm thạch tinh khiết, đôi môi mọng ngọt ngào, một mái tóc đen huyền óng ả cùng một làn da trắng mịn màng. Trong những bức ảnh bình thường, ít trang điểm, cô vẫn đẹp một cách rạng ngời. Và với việc giành chiến thắng ở phần thi Top Model thì cô đã chắc một suất đi tiếp. Trương Tử Lâm và Ksenia Sukhinova đều từng giành chiến thắng tại phần thi này trước khi đăng quang.

Hoa hậu Mexico Perla Beltran.

Nhưng kèm theo đó cũng là một "lời nguyền" dành cho những người đẹp Mexico từng giành một vé vào bán kết nhờ chiến thắng tại phần thi phụ là: Yessica Ramírez (Top Model 2004) và Anagabriela Espinoza (Hoa hậu Bãi biển 2008) đều nằm trong top cao nhất của các hãng cá cược và website Hoa hậu nhưng cuối cùng chỉ ngậm ngùi ở Top 15. Mặc dù Mexico đã có một Hoa hậu Hoàn vũ, hai Hoa hậu Quốc tế nhưng họ vẫn chưa thực sự thỏa mãn với điều này. Liệu tuyệt sắc giai nhân đến từ bang Sinaloa này sẽ vượt qua được "lời nguyền" và viết nên một phần kết có hậu cho câu truyện cổ tích của bản thân mình bằng việc mang về chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới đầu tiên cho tổ quốc.

Nam Phi - Tatum Keshwar

Theo nhiều đánh giá khách quan, đại diện nước chủ nhà mặc dù không quá đẹp như nhiều ứng cử viên khác nhưng Tatum mang một gương mặt rất lạ: vừa có nét quý phái, đằm thắm nhưng cũng rất hung tợn và có chút gì đó hơi nam tính. Nhờ thừa hưởng được được cả 3 nguồn gốc chủng tộc chủ yếu tại Nam Phi là: nét kiêu sa của người da trắng châu Âu, nóng bỏng và hoang dã của châu Phi da đen cùng sự sắc sảo, cuốn hút của người Ấn Độ. Tatum Keshwar được ví như một tách cà phê cappuccino với một chút mùi hương ấm nồng của cây quế có nguồn gốc từ Nam Á. Nhiều người còn đồn thổi rằng Tatum sẽ có thể giành luôn vương miện vì sau đó, tổ chức Hoa hậu Thế giới sẽ có nhiều hợp đồng "béo bở" từ sự kiện FIFA World Cup năm sau ngay trên mảnh đất Nam Phi này. Để giải thích cho điều này thì Trương Tử Lâm (Miss World 2007) trở thành gương mặt đại diện cho Olympics Bắc Kinh 2008. Còn Ksenia Sukhinova (Miss World 2008) trở thành điểm nhấn đẹp đẽ nhất cho cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn châu Âu - Eurovision 2009, được tổ chức trên chính xứ sở bạch dương của cô.

Hoa hậu Nam Phi Tatum Keshwar.

Nếu như tổ chức Hoa hậu Thế giới quyết định trao vương miện cho cô thì đó sẽ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến dành cho người dân đất nước nhưng đối với phần còn lại của quả địa cầu này sẽ chẳng mấy ủng hộ điều này. Nam Phi từng là chủ nhà của Miss World vào 5 cuộc thi trước tại Sun City. Và cũng vì lẽ đó mà ban tổ chức đã luôn ưu ái cho thí sinh nước chủ nhà được các thứ hạng rất cao như: Á hậu 4 (1992, 2008), Á hậu 1 (1993, 1994), Top 10 (1995, 2001). Liệu rằng sao chừng ấy lần đăng cai thì Tatum có thể đem chiếc vương miện thứ 3 cho quê hương mình hay không? Cả ha Hoa hậu Thế giới người Nam Phi đầu tiên đều là người da trắng: Penelope Anne Coelen (1958) và Anneline Kriel (1974, trở thành Hoa hậu sau khi Helen Morgan của Vương quốc Anh bị phế truất chỉ sau 4 ngày đăng quang). Nhưng nếu cô không đoạt được vương miện nhưng một suất trong top 5 (hoặc cao hơn là Á hậu) cùng danh hiệu Hoa hậu Thế giới châu Phi đã chắc chắn dành cho cô.

Puerto Rico - Jennifer Colon

Nhiều người đã tỏ vẻ thất vọng khi đại diện của Puerto Rico đã có màn trình diễn hết sức kém thuyết phục ở những phần thi phụ quan trọng nhất của cuộc thi. Nhưng "30 chưa phải là Tết" và người đẹp đại diện cho "Hòn đảo của sự mê hoặc" đã luôn ở vị trí cao nhất của tất cả các hãng cá cược mà chưa hề bị ai lật đổ từ những ngày đầu của cuộc thi. Jennifer Colon và Perla Beltran được nhiều người ví như "Thùy Kiều - Thúy Vân" nhờ vào nhiều điểm giống nhau "mười phân vẹn mười" từ gương mặt đến vóc dáng. Nhưng Jennifer lại sở hữu một đôi mắt xanh sâu thẳm màu xanh ngọc bích, đôi môi chẻ luôn rạng rỡ nhờ một nụ cười rộng hết cỡ và có nét quyến rũ đầy gợi cảm. Cô chắc chắn đã có một suất đi tiếp nhờ vào tầm ảnh hưởng của Hoa hậu Thế giới 1975 - Wilnelia Merced, người Puerto Rico đầu tiên và cũng là duy nhất đoạt được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi. Bà Wilnelia hiện nay có một vị trí chính thức trong thành phần ban tổ chức của Miss World, kiêm luôn việc thiết kế các mẫu đồ bơi của tổ chức này.

Hoa hậu Puerto Rico Jennifer Colon.

Vì vậy chẳng gì lấy làm lạ khi đại diện của đảo quốc này luôn có mặt trong vòng bán kết từ năm 2002 đến nay (ngoại trừ một lần không vào bán kết năm 2004, khi kết quả của cuộc thi bị chi phối hoàn toàn vào việc bình chọn trực tuyến). Nếu như Jennifer mang chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới thứ hai về cho đảo quốc 4 triệu dân của mình thì năm 2009 này được xem như năm mà cả 5 cuộc thi Hoa hậu thuộc hệ thống Grand Slam trao vương miện thứ hai cho cùng một quốc gia, đặc biệt là các nước Mỹ Latin.

Nếu như Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên giành liên tiếp 2 chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ (2008, 2009) thì Brazil đang tạm thời là quốc gia sở hữu nhiều vương miện Hoa hậu Trái đất nhất (2004, 2009); Mexico có 2 Hoa hậu Quốc tế trong vòng 3 năm (2007, 2009) và nước Nga cũng làm được điều tương tự tại cuộc thi Hoa hậu Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (2007, 2009).

Pháp - Chloe Mortaud

Khi đăng quang Miss France 2009 năm ngoái, nhiều người đã bĩu môi cho rằng cô sẽ "chẳng làm nên tích sự gì" cho nước Pháp. Nhưng xem lại quá trình cô gái này tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009, nhiều người phải nhìn cô với một ánh mắt khác: luôn xuất hiện một rực rỡ trong những bộ trang phục của những nhãn hiệu hàng đầu thế giới, luôn tươi cười và tính cách rất thân thiện, trả lời lưu loát bất cứ câu hỏi nào bằng tiếng Anh giọng Mỹ một cách hoàn hảo và rất tự tin. Và trải qua 3 tuần hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009, Chloe đã từ một thí sinh không được yêu thích lúc đầu nhưng lập tức trở thành thí sinh được đánh giá cao nhất. Nhưng không may mắn cho Chloe khi cô chỉ dừng lại ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Người đẹp có cha là người Pháp da trắng và mẹ là người Mỹ gốc Phi này có lẽ là một trong số ít thí sinh vẫn còn giữ được phong độ tốt nhất từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2009 khi lọt vào chung kết phần thi Người đẹp Bãi biển, top 12 Siêu mẫu và top 12 phần thi Trang phục tự chọn có thiết kế đẹp nhất tại đấu trường Miss World năm nay.

Hoa hậu Pháp Chloe Mortaud.

Hai lần gần đây nhất nước Pháp có thành tích tại đấu trường Hoa hậu Thế giới đều được lập bởi những người đẹp da màu không sinh ra ở nước Pháp mẫu quốc, mà đến từ những vùng lãnh thổ hải ngoại ở Caribbean: Veronique de la Cruz (Guadeloupe, Top 10 - 1993) và Veronique Caloc (Martinique, Á hậu 1 của Hoa hậu Thế giới 1998). Ngoài Jennifer Colon của Puerto Rico, Chloe là người được kỳ vọng có thể lập một cú hat-trick cho các cuộc thi Grand Slam năm 2009 bằng việc mang về chiếc vương miện Hoa hậu Thế Giới thứ hai cho đất nước hình lục lăng sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Thành tích cao nhất và duy nhất của nước Pháp tại cuộc thi này được lập bởi Denise Perrier vào năm 1953.

Barbados - Leah Marville

Đại diện cho hòn đảo nhỏ bé ở vùng Caribbean chỉ với gần 300 nghìn dân mà 90% là da đen gốc Phi là một cô gái có chiều cao 1m73 mang vẻ đẹp vừa sắc sảo mà dịu dàng của người Ấn Độ, vốn được tổ chức Hoa hậu Thế Giới rất ưu ái. Người đẹp 24 tuổi này hiện là một người mẫu sáng giá trên các sàn diễn quốc tế, một người dẫn các chương trình khá nổi tiếng không chỉ ở quê nhà Barbados mà còn ở các quốc đảo lân cận, một nhà báo tự do mà còn hoạt động tích cực trong các hoạt động từ thiện phòng chống HIV/AIDS với số tiền hơn nửa triệu đôla Barbados. Người đẹp đại diện cho cộng đồng thiểu số ở đảo quốc thiên đường này đã có một màn trình diễn rất ấn tưởng khi vào top 22 phần thi Tài năng; top 12 ở cả 3 phần thi: Người đẹp Bãi biển, Siêu mẫu và Trang phục có thiết kế đẹp nhất.

Hoa hậu Barbados Leah Marville.

Barbados là một thành viên trong nằm trong Khối Thịnh vương chung Anh và dường như không chỉ mẫu quốc mà các cựu thuộc địa của Vương quốc Anh đều rất được ưu ái tại Hoa hậu Thế Giới với tổng cộng 25 trong tổng số 58 chiếc vương miện (tức 43.1%) được trao cho đất nước những rộng lớn và đông dân như Ấn Độ cho đến những đảo quốc tí hon vùng Caribbean. Cụ thể như sau: Ấn Độ (1966, 1994, 1997, 1999, 2000); Anh Quốc (1961, 1964, 1965, 1983); Jamaica (1963, 1976, 1993); Australia (1968, 1972); Nam Phi (1958, 1974); Hoa Kỳ (1973, 1990); Bermuda (1979); Ai Cập (1954); Grenada (1970); Ireland (2003); Israel (1998); Nigeria (2001) và Trinidad & Tobago (1986).

 

Theo Ngôi Sao