Cuộc sống xa hoa của chàng triệu phú trẻ được mệnh danh là 'Sói già Phố Wall 2016'

08:30, 07/09/2016

Timothy Sykes, một triệu phú đô la đã và đang làm giàu nhờ vào cổ phiếu giá rẻ. Cũng giống như Jordan Belfort- "siêu lừa" sa đọa thế kỷ 21, Timothy cũng có cuộc sống xa hoa đến không tưởng cùng những khoá học dạy làm giàu nổi tiếng trên truyền hình.

Timothy Sykes, một triệu phú đô la đã và đang làm giàu nhờ vào cổ phiếu giá rẻ. Cũng giống như Jordan Belfort- "siêu lừa" sa đọa thế kỷ 21, Timothy cũng có cuộc sống xa hoa đến không tưởng cùng những khoá học dạy làm giàu nổi tiếng trên truyền hình.

Timothy Sykes năm nay 34 tuổi, hiện là một doanh nhân nổi tiếng trên thị trường chứng khoán đồng thời là triệu phú đô la, được biết đến như một chuyên gia về loại cổ phiếu penny (những cổ phiếu có giá giao dịch dưới 5 đô). Anh chàng cũng nổi tiếng vì " độ chịu chơi" khi thường xuyên khoe những bức ảnh siêu xe và xấp đô la dày cộp cùng các chuyến nghỉ dưỡng xa hoa trên trang mạng cá nhân.

Triệu phú chứng khoán trẻ tuổi Timothy Sykes gợi nhắc  rất nhiều về nhân vật Jordan Belfort do Leo Dicaprio thủ vai chính trong bộ phim Wall Street
Triệu phú chứng khoán trẻ tuổi Timothy Sykes gợi nhắc rất nhiều về nhân vật Jordan Belfort do Leo Dicaprio thủ vai chính trong bộ phim Wall Street
Cũng giống như Jordan Belfort, Timothy Sykes hiện cũng đang tổ chức các khóa học làm giàu có thể giúp bất kỳ ai trở thành triệu phú giống anh ta  Timothy Sykes và Jordan Belfort khác nhau ở chỗ là chàng trai triệu phú này rất minh bạch về tài chính cá nhân.
Cũng giống như Jordan Belfort, Timothy Sykes hiện cũng đang tổ chức các khóa học làm giàu có thể giúp bất kỳ ai trở thành triệu phú giống anh ta Timothy Sykes và Jordan Belfort khác nhau ở chỗ là chàng trai triệu phú này rất minh bạch về tài chính cá nhân.
Timothy Sykes bên phi cơ riêng trong chuyến du lịch Bali  Thậm chí, mới đây Sykes cũng đã lên tiếng bảo vệ tính hợp pháp của cổ phiếu giá rẻ với Forbes:
Timothy Sykes bên phi cơ riêng trong chuyến du lịch Bali Thậm chí, mới đây Sykes cũng đã lên tiếng bảo vệ tính hợp pháp của cổ phiếu giá rẻ với Forbes: "Người ta thường coi thường các nhà môi giới cổ phiếu giá rẻ. Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn nhận được email từ các trang web tài chính nói rằng công việc của tôi là bất hợp pháp. Đó là một quan điểm đến từ những thông tin sai lệch".
Trên trang Instagram của mình, Sykes khẳng định:
Trên trang Instagram của mình, Sykes khẳng định: "Tôi đã biến 12.415 USD thành 4,2 triệu USD và cùng lúc tận hưởng cuộc sống trong mơ & dạy chiến lược của mình cho hơn 5.000 học viên… Tôi đã có 4 học viên trở thành triệu phú, ai sẽ là người tiếp theo?". Tuy nhiên, Sykes cho biết những gì anh đạt được ngày hôm nay chưa phải là giấc mơ của mình. Thay vào đó, “giấc mơ cả đời tôi là tạo ra các sinh viên triệu phú”, Sykes chia sẻ.
“Tôi may mắn đã đạt đến khoản thu nhập 7 con số để khẳng định bản thân, và bây giờ, tôi muốn chia sẽ tất cả mọi thứ tôi đã học – bao gồm cả các phương pháp kinh doanh chứng khoán có thể áp dụng vào mọi thị trường nhưng trên hết vẫn là những quy tắc làm giàu – với các sinh viên trong khóa huấn luyện Millionaire Challenge của tôi”, Sykes nói trên trang Entrepreneur.
“Tôi may mắn đã đạt đến khoản thu nhập 7 con số để khẳng định bản thân, và bây giờ, tôi muốn chia sẽ tất cả mọi thứ tôi đã học – bao gồm cả các phương pháp kinh doanh chứng khoán có thể áp dụng vào mọi thị trường nhưng trên hết vẫn là những quy tắc làm giàu – với các sinh viên trong khóa huấn luyện Millionaire Challenge của tôi”, Sykes nói trên trang Entrepreneur.

 

 

Bộ sưu tập đồng hồ Rolex và xe hơi siêu sang: Lambo, Mc Laren, Porsche..của Timothy  Sau khi thành công trên thị trường chứng khoán với loại cổ phiếu penny, Sykes đã quyết định rút khỏi công việc đầu tư để chuyên tâm mở một công ty truyền thông chuyên giảng dạy về cách làm giàu với những kinh nghiệm đã có, cũng như theo đuổi giấc mơ của mình.

Bộ sưu tập đồng hồ Rolex và xe hơi siêu sang: Lambo, Mc Laren, Porsche..của Timothy

Sau khi thành công trên thị trường chứng khoán với loại cổ phiếu penny, Sykes đã quyết định rút khỏi công việc đầu tư để chuyên tâm mở một công ty truyền thông chuyên giảng dạy về cách làm giàu với những kinh nghiệm đã có, cũng như theo đuổi giấc mơ của mình.

Timothy cũng là khách mời thường xuyên trên các kênh truyền hình lớn như CNN, Fox News, CNBC và cả các tổ chức uy tín tại Đại học Harvard với tư cách là một chuyên gia về tài chính.
Timothy cũng là khách mời thường xuyên trên các kênh truyền hình lớn như CNN, Fox News, CNBC và cả các tổ chức uy tín tại Đại học Harvard với tư cách là một chuyên gia về tài chính.
Chú cún cưng Miley trên siêu xe của Sykes.  Nhưng có một điều mà anh đã nhận ra là nếu mình muốn dạy cho nhiều người trở thành triệu phú, bản thân phải nghiên cứu những người đã đạt đến trình độ của sự giàu có.

Chú cún cưng Miley trên siêu xe của Sykes.

Nhưng có một điều mà anh đã nhận ra là nếu mình muốn dạy cho nhiều người trở thành triệu phú, bản thân phải nghiên cứu những người đã đạt đến trình độ của sự giàu có.

Triệu phú trẻ tuổi này thường xuyên tặng quà ngẫu nhiên cho những người theo dõi Instagram của mình. Sykes tuyên bố tặng 2 chiếc Google Glass cho fan hâm mộ  Sykes đã tìm hiểu những yếu tố đặc biệt đã giúp họ trở thành triệu phú của những người giàu để có thể hoàn thiện hơn trong việc giúp các học sinh ở khóa huấn luyện đạt được ước mơ về tài chính, biết cách sử dụng tiền và xây dựng sự giàu có qua nhiều thế hệ.
Triệu phú trẻ tuổi này thường xuyên tặng quà ngẫu nhiên cho những người theo dõi Instagram của mình. Sykes tuyên bố tặng 2 chiếc Google Glass cho fan hâm mộ Sykes đã tìm hiểu những yếu tố đặc biệt đã giúp họ trở thành triệu phú của những người giàu để có thể hoàn thiện hơn trong việc giúp các học sinh ở khóa huấn luyện đạt được ước mơ về tài chính, biết cách sử dụng tiền và xây dựng sự giàu có qua nhiều thế hệ.
Thành quả, “tôi muốn chia sẽ những khám phá và nhừng điều tôi đã học được với các bạn. Tôi hy vọng chúng sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mơ về sự thịnh vượng”, Sykes nói với các học viên của mình.
Thành quả, “tôi muốn chia sẽ những khám phá và nhừng điều tôi đã học được với các bạn. Tôi hy vọng chúng sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mơ về sự thịnh vượng”, Sykes nói với các học viên của mình.
Đi bơi tại Bora Bora,
Đi bơi tại Bora Bora, "hòn đảo tuyệt vời nhất trên thế giới".
Tắm nước nóng tại Thung lũng Napa, California, Mỹ cũng là sở thích của Tim
Tắm nước nóng tại Thung lũng Napa, California, Mỹ cũng là sở thích của Tim
Siêu xe Pagani Zonda mà Sykes tự tặng cho mình vợ ngày sinh nhật
Siêu xe Pagani Zonda mà Sykes tự tặng cho mình vợ ngày sinh nhật
Sykes chia sẻ sẽ kiếm thêm được hàng triệu USD nếu như anh chịu

 

Song, là một người đam mê cả chứng khoán lẫn thám hiểm, triệu phú trẻ tuổi này không thể từ chối khung cảnh tuyệt đẹp tại Bali
Song, là một người đam mê cả chứng khoán lẫn thám hiểm, triệu phú trẻ tuổi này không thể từ chối khung cảnh tuyệt đẹp tại Bali
Nơi nghỉ dưỡng của Timothy Sykes: khách sạn Ritz Carlton tại Tokyo, Nhật Bản
Nơi nghỉ dưỡng của Timothy Sykes: khách sạn Ritz Carlton tại Tokyo, Nhật Bản
Thú vui của Sykes là lôi hàng xấp tiền dày cộp ra tạo hình các kiểu và đăng lên mạng xã hội
Thú vui của Sykes là lôi hàng xấp tiền dày cộp ra tạo hình các kiểu và đăng lên mạng xã hội

 

Jordan Belfort phiên bản 2016" với sở thích chụp ảnh bên núi tiền

 

Triệu phú trẻ bên vợ chưa cưới Bianca Alexa tại Italy. Alexa là một người mẫu nổi tiếng từng tham gia vào America's Next Top Model
Triệu phú trẻ bên vợ chưa cưới Bianca Alexa tại Italy. Alexa là một người mẫu nổi tiếng từng tham gia vào America's Next Top Model
Sykes và Bianca Alexa  trong dịp nghỉ dưỡng khác tại Italy
Sykes và Bianca Alexa trong dịp nghỉ dưỡng khác tại Italy
Không chỉ hưởng thụ cuộc sống một cách xa hoa, chàng triệu phú trẻ cũng rất chăm chỉ làm từ thiện
Không chỉ hưởng thụ cuộc sống một cách xa hoa, chàng triệu phú trẻ cũng rất chăm chỉ làm từ thiện

Theo Vietnamnet