Bắt ba nhóm côn đồ nguy hiểm tại Nghệ An

14:02, 07/12/2009

Không chỉ mang vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, những tên côn đồ còn ôm mìn tự tạo "hỏi thăm" những người bị cho rằng "nói xấu" đời tư của chúng.

Không chỉ mang vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, những tên côn đồ còn ôm mìn tự tạo "hỏi thăm" những người bị cho rằng "nói xấu" đời tư của chúng

Phòng cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vừa khám phá một chuyên án, bắt 11 thủ phạm gây ra nhiều vụ dùng vật liệu nổ huỷ hoại tài sản, đe doạ tính mạng, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Cầm đầu các nhóm côn đồ này là Trần Đình Thông, 21 tuổi; Nguyễn Đình Sen, 21 tuổi, trú tại khối 8, phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò và Nguyễn Tuấn Anh, 25 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ba kẻ cầm đầu nhóm côn đồ.

Những đồng bọn của ba kẻ  trên gồm: Nguyễn Đình Trung, 29 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, kẻ có ba tiền án về tội trộm cắp, cướp; Nguyễn Quốc Hùng, 28 tuổi, trú tại khối 7, phường Nghi Thuỷ; Chế Đình Trung, 23 tuổi, trú tại Bắc Hải, xã Nghi Thu; Nguyễn Chí Tuấn, 24 tuổi, trú tại khối Hải Thanh, phường Nghi Hải; Nguyễn Đình Văn, 29 tuổi, trú ở khối 10, phường Nghi Thuỷ; Hoàng Xuân Quỳnh, 20 tuổi, trú ở Nghi Thu, đều ở thị xã Cửa Lò và Nguyễn Anh Đức, 28 tuổi, trú ở xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

Nghe tin những thành viên trong nhóm bị bắt, ngày 5/11, Hoàng Khắc Bình tức “Bình hô”, 20 tuổi, trú ở xóm Đông Hải, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, ra cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc xảy ra vào đêm 11/7, tại khuôn viên Khách sạn Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, để giải quyết "ân oán giang hồ", hai nhóm khoảng 20 người, bịt mặt, dùng dao, kiếm, mã tấu, chai thủy tinh xông vào ẩu đả, đánh nhau, hậu quả là Đặng Văn Hoè, 37 tuổi, ở Nghi Hương, thị xã Cửa Lò bị chém lìa một cánh tay, phải vào bệnh viện phẫu thuật. Những kẻ còn lại cũng sứt đầu, mẻ trán, phải tìm cơ sở y tế băng bó.

Mấy ngày sau, tại nhà bà Nguyễn Thị Luật, trú ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò bị kẻ lạ mặt ném mìn vào sân, làm hư hại nhiều tài sản. Sau đó, trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc còn xảy ra ba vụ ném mìn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo lời khai ban đầu của những kẻ trên, do thời gian gần đây, Thông bị một số người đàm tiếu. Cho rằng bà Luật là người "phát ngôn", Thông rủ Sen cùng Nguyễn Đình Văn, chế mìn tự tạo sau đó đi xe máy qua nhà người phụ nữ này, ném mìn trả thù.

Thêm lời khai của Thông và Sen, các điều tra viên có đủ cơ sở khẳng định nhóm của Thông chính là thủ phạm gây ra các vụ nổ trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc trong thời gian qua. Giữa các nhóm của Thông, Tuấn Anh có nhiều mâu thuẫn và chúng gây ra các vụ đem chém, nổ mìn, gây rối trật tự công cộng với nhiều mục đích khác nhau.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

[links()]

Theo Đất Việt