Bắt khẩn cấp nghi can giết, chôn xác chủ nhà trọ

12:34, 06/12/2009

Chiều 3/12, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Thương, 71 tuổi, ngụ tại Giá Rai, chết trong tình trạng bị quấn mền, chôn trong vườn nhà. Ngày 1/12, giữa bà Thương và vợ chồng Kim Anh (đang thuê trọ nhà bà Thương) có cãi vã.

Chiều 3/12, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Thương, 71 tuổi, ngụ tại Giá Rai, chết trong tình trạng bị quấn mền, chôn trong vườn nhà. Ngày 1/12, giữa bà Thương và vợ chồng Kim Anh (đang thuê trọ nhà bà Thương) có cãi vã.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Anh, 33 tuổi, ngụ thị trấn Giá Rai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, công an tỉnh này cũng truy bắt chồng Kim Anh là Đỗ Thành Trung, 22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai sát hại bà Thương bằng dao. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân không có vết thương do vật sắc, nhọn gây ra. Nguyên nhân bà Thương chết được xác định là ngạt thở do bị siết cổ bằng sợi dây kẽm.

 

Theo Đất Việt