Thị trường chứng khoán ‘cháy hàng’

14:08, 30/11/2009

Sau những phút mở cửa dè dặt, thị trường chứng khoán bất chợt thăng hoa. Có thời điểm, dư bán trống trơn trong khi lượng mua ngày càng nhiều.

Sau những phút mở cửa dè dặt, thị trường chứng khoán bất chợt thăng hoa. Có thời điểm, dư bán trống trơn trong khi lượng mua ngày càng nhiều.

[links()]

Những dấu hiệu lao dốc tuần trước dường như không còn làm nhà đầu tư bận tâm. Từ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và củng cố so với cuối tuần trước, tuy chưa thật sự mạnh mẽ. Kết thúc 30 phút đầu tiên, Vn - Index tăng 3,5 điểm, lên 494,12 điểm.

Thời gian sau đó, xu hướng tăng tiếp tục được giữ vững và ngày càng ấn tượng trong bối cảnh lực cầu mỗi lúc một mạnh hơn, đẩy số mã tăng giá áp đảo so với số mã giảm, trong đó, khá nhiều mã tăng kịch trần. Vn - Index dễ dàng giành lại ngưỡng tâm lý 500 điểm. Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này tăng 11,76 điểm (2,4%) lên mức 502,38 điểm.

Trong 15 phút cuối, bảng điện tử tràn ngập sắc xanh với lệnh đặt mua ồ ạt. Tình trạng dư bán trống trơn ở khá nhiều mã xuất hiện khá phổ biến. Chốt phiên, Vn - Index tăng mạnh 13,5 điểm (2,75%) lên mức 504,12 điểm.

Trái hoàn toàn với không khí tháo chạy ồ ạt và "ế ẩm" trong tuần trước, thị trường hôm nay lại chứng kiến xu hướng ghìm hàng của giới đầu tư, khiến nhiều lúc cổ phiếu không có để mua. Tính thanh khoản vì thế giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên sáng nay đạt 34,83 triệu đơn vị, tương đương 1.418 tỷ đồng so với 2.650,5 tỷ đồng của phiên thứ 6 tuần trước. Hôm nay, có tới 131 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với 32 mã giảm và 27 mã giữ giá.

Nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn đồng loạt tăng, trong đó, ngành ngân hàng ấn tượng nhất như STB tăng 1.200 đồng đạt 25.400 đồng, VCB tăng 2.100 đồng đạt 45.900 đồng, EIB tăng trần 1.100 đồng đạt 23.300 đồng... Về khối lượng giao dịch, STB tiếp tục là cổ phiếu có tính thanh khoản lớn nhất thị trường với khối lượng đạt hơn 3,9 triệu cổ phiếu.

Cùng diễn biến với sàn HoSE, chỉ số HNX - Index khởi đầu phiên với mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, sau đó hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ đua nhau tăng giá. Chốt phiên, chỉ số HNX - Index tiếp tục tăng thêm 6,44 điểm (4,14%) lên 161,85 điểm.

Theo Đất Việt