BXH FIFA tháng 12/2009: Tây Ban Nha vững ngôi đầu, Việt Nam tăng 7 bậc

16:07, 17/12/2009

Mặc dù tăng tới 7 bậc nhờ vào 19 điểm kiếm được trong tháng 11/2009, nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải xếp sau Thái Lan, Singapore và Indonesia trên bảng xếp hạng của FIFA.

Mặc dù tăng tới 7 bậc nhờ vào 19 điểm kiếm được trong tháng 11/2009, nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải xếp sau Thái Lan, Singapore và Indonesia trên bảng xếp hạng của FIFA.

Trong tháng 11 vừa qua, chỉ có 30 trận đấu quốc tế chính thức diễn ra. Vì vậy, bảng xếp hạng ĐTQG mà FIFA vừa công bố không có bất cứ xáo trộn nào đáng chú ý. Tây Ban Nha vẫn đang chễm chệ ở ngôi vị số 1, theo sau là Brazil và Hà Lan.

Tây Ban Nha đang là ứng viên vô địch số 1 tại World Cup 2010
Tây Ban Nha đang là ứng viên vô địch số 1 tại World Cup 2010

Đội bóng xứ Bò tót đã khép lại năm 2009 đáng nhớ với vị trí trên đỉnh BXH FIFA. Trong năm qua, thất bại trước ĐT Mỹ tại Confederations Cup là “cú phốt” duy nhất mà La Roja dính phải. Họ đã có tới 16 trận đấu toàn thắng tại vòng loại World Cup và thi đấu quốc tế trong năm 2009.

Bên cạnh đó, Brazil cũng đáng được biểu dương với tư cách đội bóng sở hữu nhiều điểm nhất năm 2009, với 322 điểm. Đây là thành tích có dấu ấn không nhỏ từ việc Seleção đứng đầu vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ và giành ngôi vô địch Confederations Cup 2009. Vào thời điểm này năm ngoái, Brazil chỉ đứng vị trí thứ 5 trên BXH FIFA.

Ở châu Phi, Algeria đã có được bước nhảy vọt trong 12 tháng qua, tăng tới 38 bậc trên BXH. Với vị trí thứ 26, Algeria vừa sở hữu vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi hệ thống tính điểm của FIFA ra đời năm 1993. Ngoài ra, Slovenia (vị trí 31, tăng 26 bậc và 235 điểm), Na Uy (vị trí 32, tăng 27 bậc và 234 điểm), Latvia (vị trí 45, tăng 22 bậc và 192 điểm), Đảo Faroe (từ vị trí 117 lên 67) và Nicaragua (từ 133 lên 48) cũng có những bước tiến đáng kể.

Ở khu vực châu Á, Australia vững vàng ngôi vị số 1. Trong khi đó, Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí 203, nhưng vẫn xếp sau Indonesia, Singapore và Thái Lan. Với 19 điểm thu về, Việt Nam là đội bóng có được điểm số cao nhất trong tháng 11 tại khu vực Đông Nam Á.

Khép lại năm 2009, FIFA đã thống kê được 834 trận đấu chính thức ở cấp độ ĐTQG. Đây là kỷ lục cao nhất trong 4 năm qua, nhưng vẫn ít hơn so với năm 2001 và 1997 – những năm tiền đề cho World Cup.

Tốp 10 đội bóng hàng đầu:

XH Đội bóng Tổng điểm tính đến tháng 12/2009 +/- XH so với tháng 11/2009 +/- Điểm so với tháng 11/2009
1 TBN 1627 0 5
2 Brazil 1568 0 -24
3 Hà Lan 1288 0 9
4 Italy 1209 0 -6
5 BĐN 1176 0 -5
6 Đức 1173 0 3
7 Pháp 1117 0 -5
8 Argentina 1085 0 0
9 Anh 1076 0 13
10 Croatia 1042 0 -8

BXH các đội bóng đáng chú ý ở châu Á:

XH FIFA XH châu Á Đội bóng Tổng điểm đến tháng 12/2009 +/- XH so với tháng 11/2009 +/- Điểm so với tháng 11/2009
21 1 Australia 863 0 0
43 2 Nhật Bản 709 0 0
52 3 Hàn Quốc 625 0 0
60 4 Bahrain 524 1 0
63 5 Saudi Arabia 510 2 9
64 6 Iran 508 -1 -10
76 7 Uzbekistan 440 0 3
79 8 Oman 410 4 7
86 9 Qatar 376 1 2
86 10 Triều Tiên 376 -2 -23
105 15 Thái Lan 296 2 7
110 16 Singapore 260 1 13
120 19 Indonesia 206 7 8
123 20 Việt Nam 203 7 19
140 24 Myanmar 142 -5 -21
160 33 Malaysia 102 -8 -8
167 36 Philippines 83 -2 0
175 39 Campuchia 56 -3 -3
178 40 Lào 44 -4 -11
191 43 Brunei 25 1 0
200 46 Đông Timor 4 0 0

Theo Zing