Thị trường thép “nóng” trở lại

14:11, 30/11/2009

Sau khi lượng tiêu thụ trong 2 tháng 9 và 10 sụt giảm, sang tháng 11, lượng thép xây dựng sản xuất và tiêu thụ đã hồi phục trở lại, xấp xỉ như tháng 7, tháng 8- là những tháng tiêu thụ khá tốt. 

Sau khi lượng tiêu thụ trong 2 tháng 9 và 10 sụt giảm, sang tháng 11, lượng thép xây dựng sản xuất và tiêu thụ đã hồi phục trở lại, xấp xỉ như tháng 7, tháng 8- là những tháng tiêu thụ khá tốt.  

[links()]

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, tháng 11 ước mức sản xuất và tiêu thụ thép đạt mức 300.000- 350.000 tấn, tăng trên 10% so với tháng trước.

Có nhiều nguyên nhân khiến thị trường thép xây dựng trong nước “nóng”trở lại. Trước hết là do tháng 11 là tháng khô ráo, thuận tiện cho xây dựng; đây cũng là thời điểm các dự án chạy nước rút, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch.

Ngoài ra, việc đồng đô la Mỹ mất giá so với các ngoại tệ khác đã khiến giá vàng, giá dầu mỏ và các nguyên liệu, trong đó có thép, phôi thép bị đẩy lên cao. Trong tháng 11, giá phôi thép và thép phế liệu nhập khẩu đã tăng thêm 10 USD/tấn so với tháng trước, hiện ở mức 500- 510 USD/tấn; thép phế liệu lên 300- 312 USD/tấn.

Kinh tế thế giới hồi phục nên nhu cầu sử dụng thép cũng hồi phục, giá nguyên liệu và thép thành phẩm tại một số thị trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… đang có xu hướng tăng lên.

Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng lập tức đến thị trường trong nước. Vì thế, trong tháng 11, giá thép xây dựng trên thị trường đã 2 lần tăng, với mức tăng 200.000 300.000 đồng/tấn. Hiện giá bán thép đã trở lại mức giá của 2 tháng trước, khoảng 11 triệu đến 11,5 triệu đồng/tấn (chưa tính 5% thuế VAT).

Tuy nhiên, cùng với việc thị trường thép trong nước nóng lên thì số lượng thép nhập khẩu trong tháng 11 cũng đột ngột tăng. Theo ông Phạm Chí Cường- Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam: Nếu trong 10 tháng đầu năm, lượng thép nhập khẩu là 4,466 triệu tấn nhưng tính đến thời điểm 15/11 đã lên gần 6 triệu tấn (tăng thêm 1,5 triệu tấn), tương ứng với 3,4 tỷ USD, trong khi cả năm 2008 chỉ nhập 4,273 triệu tấn.

Như vậy, trong 11 tháng, nếu kể cả lượng sản xuất trong nước gần 5 triệu tấn và sản lượng trong tháng 12 ước tính là 300.000 tấn thì lượng thép lưu thông trên thị trường Việt Nam trong năm 2009 đã vượt trên 11 triệu tấn, cao hơn rất nhiều so với năm 2007- năm đỉnh điểm tiêu thụ là 10,2 triệu tấn thép. Nếu so với nhu cầu dự tính là 7-8 triệu tấn thép trong năm nay thì tổng lượng nhập và sản xuất trên “thừa” khoảng 3- 3,5 triệu tấn so với nhu cầu. Điều này khó có thể xảy ra vì sức chứa lưu kho bãi không đủ đáp ứng ở mức cao như vậy. Vì thế có ý kiến cho rằng, có khả năng các DN thương mại kinh doanh thép đáo nợ, quay vốn đổi hàng để hưởng lãi suất thấp trong gói kích thích kinh tế.

Đặc biệt, lượng nhập khẩu vào hầu hết là thép cuộn, vì trong 10 tháng chỉ có khoảng 63.000 tấn thép cây được nhập vào Việt Nam. Theo ông Cường, thép cây có dập thương hiệu nhà sản xuất nên hàng ngoại nhập khó cạnh tranh với hàng Việt Nam, còn thép cuộn không dập được nhãn mác nên người tiêu dùng khó phân biệt, đó là điều kiện để thép ngoại tràn vào.

Theo Báo Công thương