Giá vàng và dầu thô thế giới tiếp tục tăng

10:55, 01/12/2009

Giá vàng giao ngay thời điểm 3h45 chiều qua 30/11 tại thị trường New York đứng ở mức 1.178,65 USD/ounce, trong khi giá dầu thô giao tháng 1/2009 tăng 1,23 USD/thùng tương đương 1,6% lên mức 77,28 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay thời điểm 3h45 chiều qua 30/11 tại thị trường New York đứng ở mức 1.178,65 USD/ounce, trong khi giá dầu thô giao tháng 1/2009 tăng 1,23 USD/thùng tương đương 1,6% lên mức 77,28 USD/thùng.

[links()]

Cả thế giới đang đối mặt với bão giá vàng

Mức đóng cửa của giá vàng giao ngay tại thị trường New York trong phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần trước là 1.136,80 USD/ounce - mức thấp nhất từ ngày 20/11/2009.

Giá vàng giao tháng 2/2009 tại thị trường New York tăng 6,80 USD/ounce lên mức 1.182 USD/ounce tại thị trường New York.

Giá vàng tăng 12% trong tháng 11/2009 và mức đóng cửa phiên ngày hôm qua như vậy thấp hơn 2% so với mức đỉnh cao 1.194,90 USD/ounce thiếp lập trong phiên giao dịch ngày thứ sáu. Từ đầu năm đến nay giá vàng tăng khoảng 33%.

Giá dầu thô giao tháng 1/2009 tăng 1,23 USD/thùng tương đương 1,6% lên mức 77,28 USD/thùng tại thị trường New York. Giá dầu giao kỳ hạn tăng 73% trong năm nay. Giá dầu trong phiên hôm qua đã có lúc tăng tới 2,6% bởi thông tin thuyền của Anh bị phía Iran chặn và hiện đang giữ lại tại Iran.

Nguyên nhân khác khiến giá dầu tăng chính là Viện quản lý nguồn cung công bố chỉ số đo sức khỏe của sản xuất khu vực Chicago tháng 11/2009 tăng lên mức 56,1 - mức cao nhất từ tháng 8/2008.

 

Theo Dân trí