Đai nịt bụng có thể gây nguy hiểm cho sản phụ

17:29, 21/12/2009

Trầm trồ trước việc các ngôi sao như Angelina Jolie hay Gwen Stefani nhanh chóng trở lại gọn gàng sau đẻ, nhiều sản phụ cũng mua thắt lưng ép bụng mong lấy lại vòng eo.

Trầm trồ trước việc các ngôi sao như Angelina Jolie hay Gwen Stefani nhanh chóng trở lại gọn gàng sau đẻ, nhiều sản phụ cũng mua thắt lưng ép bụng mong lấy lại vòng eo.

Đai nịt bụng được thiết kế như một chiếc thắt lưng to bản, có thể mặc một vài ngày sau khi sinh, đang được bán thông dụng trong các cửa hàng cho mẹ và bé ở Anh từ đầu năm 2009 với giá 140 USD một chiếc.

Tuy nó được quảng cáo với công dụng giảm cân hiệu quả nhưng các chuyên gia đến từ Royal College of Midwives (RCM), tổ chức chuyên về sản phụ, lại cảnh báo thắt lưng giảm cân hay các sản phẩm tương tự có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ.

Thắt lưng giảm cân không tốt cho phụ nữ sau khi sinh.
Thắt lưng giảm cân không tốt cho phụ nữ sau khi sinh.

Nhà sản xuất sản phẩm đai lưng Cinch khẳng định nó có thể giúp các bà mẹ trẻ lấy lại chỉ số trước đây bằng cách thắt chặt các cơ bụng với ô đệm ở phía trước và phần cánh ở hai bên đai. Tuy nhiên, người phát ngôn của RCM nói: “Mặc những chiếc thắt lưng như vậy ngay sau khi sinh không hề tốt cho phụ nữ. Trên khía cạnh y học, chúng tôi không khuyến khích sản phẩm này. Dạ con của phụ nữ thường có xu hướng chảy xuống sau khi sinh. Nếu mặc chiếc đai đó thì dạ con sẽ không trở lại trạng thái bình thường, có thể dẫn đến chảy máu trong”.

Tổ chức này cũng khuyên phụ nữ không nên nghĩ rằng việc dùng những chiếc thắt lưng đó hay thắt chặt vùng bụng sau khi sinh có thể giúp lấy lại vóc dáng thanh mảnh một cách nhanh chóng. “Chúng tôi khuyên sản phụ tới gặp bác sĩ trị liệu khoa sản trước khi sử dụng bất kỳ một hình thức giảm cân nào. Cho đến nay, những sản phẩm như vậy vẫn chưa được chứng minh về công dụng”, RCM khẳng định.

Theo Đất việt