Năng lượng sinh học chữa được ung thư?

15:43, 16/12/2009

Bà Lê Thị Thư, Câu lạc bộ Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (UNESCO), đã báo cáo về 5 trường hợp điển hình nhờ sự tập luyện và tác động bằng năng lượng đã giảm đau và hỗ trợ điều trị khối u khá hiệu quả.

Bà Lê Thị Thư, Câu lạc bộ Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (UNESCO), đã báo cáo về 5 trường hợp điển hình nhờ sự tập luyện và tác động bằng năng lượng đã giảm đau và hỗ trợ điều trị khối u khá hiệu quả.

Bà Thư cho biết, nhờ tác động của năng lượng sinh học (do người bệnh tự tập và sự hỗ trợ của hướng dẫn viên), kết quả của người bệnh thường tốt lên nhiều.

Trước đây, bà cũng bị bệnh xoang và hen phế quản nặng, sinh nhiều bệnh, mỗi khi cơn hen đến là phải đi cấp cứu. Bà chữa trị khắp nơi không khỏi, sau đó nhờ tập luyện và được sự tác động năng lượng của bộ môn nhân điện, bà đã khỏi bệnh.

Bà Thư (bên phải) đang hướng dẫn cách tập thu năng lượng.
Bà Thư (bên phải) đang hướng dẫn cách tập thu năng lượng.

Từ đó, bà không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và dạy lại cho mọi người. Tháng 7/2009, bà đã báo cáo trước UNESCO về 5 trường hợp khỏi bệnh điển hình gần đây nhất.

Bà Thư cũng cho hay, việc tác động thu năng lượng nâng cao và phục hồi sức khoẻ chủ yếu phải dựa vào bản thân mỗi người.

Ngoài việc tin tưởng vào phương pháp giúp cho tinh thần thoải mái, khí huyết lưu thông cũng đã có lợi cho sức khoẻ, thì việc mỗi ngày 3 lần, người bệnh tự tập luyện và người hướng dẫn tác động truyền năng lượng từ 1 - 2 lần, sẽ giúp thải độc trong cơ thể, năng lượng.

Ngoài ra sẽ giúp tăng sức đề kháng, tăng sự miễn nhiễm và tái tạo các tế bào, giúp cơ thể hồi phục và khoẻ mạnh.

 

Bộ môn Nhân điện, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cũng đã công bố đề tài nghiên cứu 5 bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, được tác động truyền năng lượng từ xa giúp giảm đau hiệu quả.

Với 17 bệnh nhân bị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, có 7 người chữa không có kết quả, 4 người giảm từ 2 - 4g, 2 người giảm 8 - 10g,  3 người giảm 12 - 20g và 1 người giảm 78,1g (từ 127g xuống còn 48,9g).

Tuy nhiên, theo PGS.TS Dương Xuân Đạm, nguyên Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện TW Quân đội 108), người tham gia phản biện đề tài khẳng định, chưa có đủ cơ sở khoa học để chứng minh năng lượng sinh học có thể chữa được bệnh.

Hơn nữa, nguồn năng lượng này cũng chưa được chứng minh nên Bộ Y tế đã có chỉ thị không được tiến hành vì mục đích y tế. Vì vậy, khi có bệnh thì vẫn phải đến các cơ sở y tế để chữa trị, chỉ có thể dùng phương pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh mà thôi.

Theo Bee.net.vn