Số HCV của Việt Nam bất ngờ vượt xa Thái Lan
Sau nhiều ngày tăng đều và vững vàng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng huy chương, tới chiều nay, Việt Nam đã giành thêm hơn một chục huy chương.
Sau nhiều ngày tăng đều và vững vàng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng huy chương, tới chiều nay, Việt Nam đã giành thêm hơn một chục huy chương.
Nguyễn Đình Cương giành 2 HC vàng SEA Games. Ảnh: Ngọc Quân. |
Ngày thi đấu hôm nay có sự ra quân của rất nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như pencak silat, wushu và điền kinh. Bởi vậy, chỉ sau sáng nay, có thời điểm, đoàn Việt Nam đã có tới 74 HC vàng, vượt qua Thái Lan mới được 63 tấm.
Riêng silat đã giành tới được 6 HC vàng. Mở hàng cho ngày "vàng" của Việt Nam có Lê Thị Phi Nga (hạng 45-50 kg), Nguyễn Bá Trình (55-60 kg), Lê Thị Hồng Ngoan (75 kg), Huỳnh Thị Thu Hồng (55 kg), Nguyễn Thị Phương Thúy (hạng 65 kg), Vũ Thế Hoàng (80 kg).
Sau nhiều ngày thi đấu chưa thành công như mong muốn, wushu bắt đầu chứng tỏ sức mạnh ở nội dung tán thủ. Đỗ Thị Nhàn giành chiến thắng hạng 45 kg, Trần Văn Kiên vô địch hạng 48 kg, Tần Thị Lý giành HC vàng (56 kg), Nguyễn Thúy Ngân (52 kg).
Hai VĐV điền kinh Nguyễn Đình Cương và Trương Thanh Hằng tiếp tục lập thành tích. Cả hai VĐV này đều đã giành HC vàng ở cự ly chạy 1.500m. Trước đó, Đình Cương và Thanh Hằng cũng đã lập công ở cự ly 800m.
Bảng huy chương SEA Games
TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng HC |
1 | Việt Nam | 71 | 59 | 52 | 182 |
2 | Thái Lan | 62 | 70 | 86 | 218 |
3 | Indonesia | 33 | 41 | 65 | 139 |
4 | Singapore | 32 | 25 | 33 | 90 |
5 | Malaysia | 31 | 37 | 52 | 120 |
6 | Philippines | 31 | 26 | 45 | 102 |
7 | Lào | 28 | 18 | 42 | 88 |
8 | Myanmar | 9 | 18 | 36 | 63 |
9 | Campuchia | 3 | 8 | 24 | 35 |
10 | Brunei | 1 | 1 | 8 | 10 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 3 | 3 |
Theo Ngoisao.net