20.000 học sinh VN "hỏng người" từ Internet

14:37, 26/11/2009

2 vạn HS bỏ học, sống lang thang, thông qua mạng Internet để kết thành băng nhóm sử dụng ma túy, gây  rối trật tự xã hội, cướp tài sản, gây ra nhiều vụ đánh nhau...

2 vạn HS bỏ học, sống lang thang, thông qua mạng Internet để kết thành băng nhóm sử dụng ma túy, gây  rối trật tự xã hội, cướp tài sản, gây ra nhiều vụ đánh nhau...

Con số này được đưa ra tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm, bạo lực trong học sinh THPT”  tổ chức sáng 25/11 tại Hà Nội.

Ngoài ra, từ CNTT, nhiều HS bị ảnh hưởng từ các trang web đen, có nội dung đồi trụy. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong 3 năm, từ năm 2005 – 2008, có tới 8000 trường hợp HSSV vi phạm pháp luật hình sự, trong đó gây rối trật tự công cộng là hơn 2.000 trường hợp, 815 trường hợp là tội phạm ma túy, 83 vụ giết người do HS gây ra, cướp tài sản là 1.372 vụ, xâm hại sức khỏe, tính mạng là 1117 vụ...

 Gia đình quản lý lỏng lẻo là nguyên nhân chính dẫn tới các tội phạm vị thành niên gia tăng. Ảnh minh họa 
Gia đình quản lý lỏng lẻo là nguyên nhân chính dẫn tới các tội phạm vị thành niên gia tăng. Ảnh minh họa 

Ngoài ra, không ít HS đề cao giá trị vật chất, lối sống hưởng thụ dẫn tới có em sẵn sàng làm việc một số việc vi phạm nhân phẩm để lấy tiền.

Tại cuộc hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Văn Rụ, Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Tệ nạn xã hội cho biết: “Ngoài tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, việc quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa như các tụ điểm vui chơi, quán bar, karaoke, vũ trường, Internet, sách báo, phim ảnh... của các cơ quan chức năng còn buông lỏng, thiếu sự kiểm tra, giám sát đã tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống của HSSV”.

Sự buông lỏng, thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh, thậm chí là nuông chiều, bao che, dung túng cũng khiến các em suy nghĩ thiếu lành mạnh. Các chương trình trong nhà trường còn quá thiếu thực tế và chưa quan tâm tới việc giáo dục phát triển tâm sinh lý, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ và chấp hành theo pháp luật...

Nhiều giải pháp được đưa ra tại hội thảo, nhưng việc gắn kết tam giác giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội đang thực sự vô cùng cần thiết trong việc hạn chế việc trẻ em phạm tội.

Theo VTC